MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/03: HAGL tính toán đề phòng vỡ sân Pleiku

    10:30 Thứ bảy 03/03/2018

    BongDa.com.vn HAGL có phương án chống vỡ sân; Ông Nguyễn Lân Trung sẵn sàng đứng vào vị trí Phó Chủ tịch VFF;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/03.

    HAGL có phương án chống vỡ sân

     - Bóng Đá

     BLĐ HAGL lên kế hoạch chống vỡ sân.

    Sức hút của HAGL rõ ràng là rất lớn, đặc biệt là sau thành công của những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn trong màu áo U23 Việt Nam. Để tránh diễn ra tình trạng vỡ sân như mùa giải 2015, GĐĐH Huỳnh Mau chia sẻ: “Chúng tôi đang có những biện pháp chống vé giả, đồng thời chống cảnh vỡ sân. Việc lắp màn hình cho khán giả xem ngoài sân sẽ được thực hiện tùy theo nhu cầu từng trận. Sân Pleiku sức chứa 10.000 người, nếu sân đã kín mà nhu cầu vẫn còn nhiều thì phương án này sẽ được thực hiện bên ngoài sân nhằm phục vụ người hâm mộ.”

    Ở trận giao hữu gần đây tại Bình Phước, gần 2 vạn khán giả đã có mặt, HLV Dương Minh Ninh đã phải để các cầu thủ nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh rời sân sớm, tránh tình trạng vỡ sân.

    Ông Nguyễn Lân Trung sẵn sàng đứng vào vị trí Phó Chủ tịch VFF

    Sau những lùm xùm không đáng có, ông Nguyễn Lân Trung vẫn được lãnh đạo VFF tin tưởng đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Ông Trung cho biết: “Tôi cũng khá bất ngờ khi biết tin mình được các liên đoàn, tổ chức thành viên đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Tuy vậy, nếu được tín nhiệm từ số đông để nhận nhiệm vụ này, tôi cũng sẵn sàng với vai trò của mình, bởi đây là một vinh dự với bất cứ ai."

    Ông Hải "lơ" mong HAGL thành công

    HAGL sẽ là một trong những đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất tham dự V-League 2018. Bản thân HLV Lê Thụy Hải cho rằng HAGL sẽ là đội bóng rất đáng xem ở V-League. Vị HLV này nhận định: "HAGL sẽ là cái tên rất đáng xem ở V-League, đáng xem từ ghế HLV tới các cầu thủ. Họ cũng sẽ là đội bóng dùng nhiều cầu thủ trẻ nhất V-League. Cá nhân tôi hy vọng HAGL sẽ chơi tốt, để các đội bóng khác nhìn vào.

    Đội nào đá với HAGL cũng chơi quyết liệt và quyết tâm thắng. Đó là khó khăn lớn. Các cầu thủ trẻ HAGL cũng chưa tinh quái như các đội bóng khác, vì thế dễ chấn thương hay ăn thẻ. Các mùa sau thế nào tôi chưa nói, nhưng năm nay HAGL có HLV tốt, Giám đốc kỹ thuật người nước ngoài, lực lượng trẻ đang cho thấy sự trưởng thành hơn sẽ là ẩn số tại V-League 2018."

    ĐT nữ Việt Nam bất đắc dĩ phải rời nơi đóng quân

    Như thường lệ, trước mỗi mùa giải, các lợp tập huấn và đào tạo cho cán bộ chuyên môn luôn được tổ chức nhẳm đảm bảo các trận đấu được tổ chức chu đáo nhất. Theo kế hoạch, trước mùa giải 2018, đội ngũ giám sát và trọng tài (dự kiến 70 người) sẽ được tập huấn phổ biến quy định và luật mới trong 5 ngày (từ 04/03 tới 08/03). Các điều phối viên và cán bộ truyền thông cũng nằm trong diện cần tập huấn trước mùa và dự kiến sẽ có 50 người tham dự. 2 lớp tập huấn trên cùng được tổ chức tại VFF.

    Để nhường chỗ cho những người đến tập huấn, ĐT nữ Việt Nam sẽ tạm rời nơi đóng quân từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuống Trung tâm huấn luyện TDTT Nhổn. 

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 03/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...