MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/09: HLV Kiatisak sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam

    08:49 Thứ bảy 02/09/2017 | 7

    BongDa.com.vn VFF mời, “Zico Thái” sẽ trở thành thuyền trưởng ĐT Việt Nam; Cựu cầu thủ V-League gia nhập CLB lâu đời nhất nước Pháp…là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/09.

     VFF mời, “Zico Thái” sẽ trở thành thuyền trưởng ĐT Việt Nam

     - Bóng Đá

     HLV Kiatisak sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

    Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, Kiatisak là một trong số ứng viên chất lượng có thể thay thế dẫn dắt ĐT Việt Nam. “Zico Thái” cho biết ông có thể sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai nếu được VFF mời. “ Tôi rất cảm ơn nếu VFF và Việt Nam có lời mời. Tuy nhiên, như các bạn đã biết tôi đang có hợp đồng với Port FC. Nhưng với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai, là ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, trong tương lai, nếu được VFF ngỏ lời mời, tôi có thể sẽ trở lại Việt Nam”, HLV Kiatisak cho hay.

    ĐT Việt Nam phải transit ở Lào trước khi hành quân sang Campuchia

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung trải qua hành trình di chuyển khá vất vả khi phải nối chuyến ở Lào trong quá trình hành quân sang thi đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. "Do từ Hà Nội sang Phnom Penh không có chuyến bay thẳng nên toàn đội sẽ phải transit ở Lào trước khi đến được Campuchia. Chặng bay tương đối vất vả nhưng không còn cách nào khác", một cán bộ VFF chia sẻ.

    HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với U18 Việt Nam

    Sau 1 tháng tập luyện cho giải đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng: “Tôi cảm thấy tạm ổn vì chúng ta còn nhiều việc nữa phải làm. Tôi hi vọng là có 4 buổi tập ở bên kia sẽ khắc phục thêm một số chiến thuật cũng như những miếng đá phạt cố định.

    Các em tiến bộ rất nhiều, chúng ta may mắn có 2 trận đá với các đội V-League là Thanh Hoá và Quảng Ninh, những đối tượng rất mạnh, nhiều kinh nghiệm. Thông qua các trận đấu với những đối tượng vượt trội nhưng các em vẫn chơi ngang ngửa thì tôi nghĩ một phần nào đó cũng đánh giá được sự phát triển về chuyên môn trong đó thể lực cũng giải quyết rất nhiều điều”. 

    Đoàn Văn Hậu khó khoác áo ĐT U18 Việt Nam

    Trong đội hình U18 Việt Nam, ngôi sao đáng chú ý nhất là tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận Văn Hậu có thể không cùng đội tuyển sang Myanmar.

    HLV người Khánh Hòa chia sẻ: “Trong danh sách đăng ký cho AFC và AFF, chúng tôi có điền tên Đoàn Văn Hậu. Còn trên thực tế, cậu ấy có đi hay không lại là chuyện khác vì cậu ấy cũng làm nhiệm vụ quốc gia. Sau đó thì các bạn đều đã biết V.League sẽ đá lại từ ngày 9/9”.

    Cựu cầu thủ V-League gia nhập CLB lâu đời nhất nước Pháp

    Trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè ở nước Pháp, Ivan Firer, cựu cầu thủ của FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương đã gia nhập Auxerre, một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Pháp.

    Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là CLB FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương, Ivan Firer là một cái tên không quá xa lạ. Ở mùa giải V-League 2016, anh đã thi đấu cho cả 2 CLB nói trên với tổng cộng 23 trận, ghi 7 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:10 02/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...