MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/10: Xuân Trường mang hung tin cho ĐT Việt Nam

    08:58 Thứ ba 01/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lương Xuân Trường dính chấn thương, phải nhờ đồng đội dìu ra khỏi sân tập; Người Thái cảnh báo Malaysia về sức mạnh đáng gờm của ĐT Việt Nam; HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ Hà Đức Chinh... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/10.

    Lương Xuân Trường dính chấn thương, phải nhờ đồng đội dìu ra khỏi sân tập

    HLV Park Hang-seo tiếp tục đón nhận thêm một thông tin không vui khi Lương Xuân Trường vừa gặp chấn thương ở buổi tập chiều qua. Tiền vệ HAGL bị tổn thương đầu gối phải, anh không thể tự mình đi lại mà phải nhờ đồng đội giúp đỡ.

    Hôm nay, Xuân Trường sẽ được đưa đi khám để xác định mức độ chấn thương.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/10: Xuân Trường mang hung tin cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Xuân Trường gặp chấn thương ở buổi tập hôm qua.

    Người Thái cảnh báo Malaysia về sức mạnh đáng gờm của ĐT Việt Nam

    Tờ SiamSport vừa đưa ra lời cảnh báo đội tuyển Malaysia về sự nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam khi được chơi tại “chảo lửa” Mỹ Đình. Báo chí Thái Lan cho rằng Malaysia đối mặt với nhiều khó khăn trong trận đấu vào ngày 10/10.

    HLV Tan Cheng Hoe đã rất tự tin về quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam. Malaysia đang chuẩn bị rất chu đáo. “Hổ Malay” sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5/10 trước khi bay sang Hà Nội. Đây là đợt cữ dượt quan trọng đối với Malaysia. Rõ ràng nhà á quân AFF Cup 2018 rất muốn giành chiến thắng,” Siam Sport viết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/10: Xuân Trường mang hung tin cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Thái cảnh báo Malaysia trước trận làm khách tại Mỹ Đình.

    HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ Hà Đức Chinh

    Ở buổi tập chiều qua, U22 Việt Nam đã đón nhận thông tin rất vui khi tiền đạo Hà Đức Chinh đã quay trở lại tập cùng đồng đội sau một thời gian điều trị chấn thương ở cổ chân.

    Đây là thông tin không thể vui hơn đối với HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam.

    Tuyển thủ Duy Mạnh: "Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng để đi tiếp"

    Duy Mạnh chia sẻ trên trang AFC: "Chúng tôi sẽ phải tập trung 100% bởi vì trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách với mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và những yếu tố khác. Là một hậu vệ, không dễ dàng gì để ngăn chặn những tiền đạo to cao và mạnh mẽ của đối phương. 4.25 SC là một đội bóng mạnh với lối chơi kỷ luật cùng thể lực dồi dào.

    Nhưng với khả năng của đội bóng, Duy Mạnh tin rằng toàn đội hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra từ trước. Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả những khó khăn này để giành được kết quả tốt.”

    TP.HCM I vô địch trước 1 vòng đấu

    Không ngoài dự đoán, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sớm lên ngôi vô địch sau trận thắng đội chót bảng Sơn La với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng của đội TP.HCM I ghi được do công của Huỳnh Như, Thuỳ Trang và Bảo Châu.

    Lên ngôi vô địch trước 1 vòng đấu khiến thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi rất vui, đây cũng là chức vô địch thứ 4 của HLV nữ họ Đoàn kể từ ngày lên nắm vai trò HLV trưởng của đội bóng TP.HCM I từ mùa giải 2015.

    Tịnh Đế | 08:40 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...