MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Niềm tin của Frank Lampard được đền đáp, tạo ra điểm sáng duy nhất tại Chelsea

    13:54 Thứ tư 20/01/2021

    BongDa.com.vn Đến thời điểm này, có thể nói tiền vệ người Anh đã không phụ lòng HLV Frank Lampard.

    Sau trận thua Leicester City vào đêm qua, cơn khủng hoảng tại Chelsea đã trở nên càng thêm trầm trọng. Muốn chỉ trích HLV Frank Lampard thì có rất nhiều lý do, nhưng chiến lược gia người Anh thực tế cũng để lại một dấu ấn tương đối ấn tượng trong triều đại của mình tại Chelsea.

    Đáng buồn cho Lampard, những bản hợp đồng bom tấn được ông mang về Chelsea lại không đáp ứng được kỳ vọng. Thay vào đó, một nhân tố xuất thân từ Học viện đã trở thành cầu thủ nổi bật nhất của Chelsea trong mùa này, Mason Mount.

     - Bóng Đá

     Lampard gây thất vọng, nhưng cũng để lại điểm sáng.

    Từng được chính Lampard dẫn dắt khi còn thi đấu cho Derby County dưới dạng cho mượn, một lần nữa, Mount lại có được sự tin tưởng của chiến lược gia 41 tuổi tại Chelsea. Và kết quả, tiền vệ người Anh đã không phụ lòng ông thầy của mình.

    Khi The Blues phá két vì Kai Havertz, nhiều quan điểm cho rằng Mount sẽ không còn được Lampard tin dùng. Song, "người không phổi" vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò trẻ, và kết quả là Mount đã đền đáp Lampard bằng cách làm lu mờ cả Havertz.

    Trung bình mỗi 90 phút ra sân tại Premier League, Mount lại tạo ra 2,7 đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn, trong khi con số này của Havertz chỉ vỏn vẹn là 0,7. Hơn nữa, Mount cũng là cầu thủ đã tạo ra được nhiều cơ hội nhất cho Chelsea trong mùa này, và đáng nói hơn, đẳng cấp của anh cũng đã tiệm cận cả Kevin De Bruyne hay Bruno Fernandes.

     - Bóng Đá

     Mount bùng nổ, nhưng các đồng đội của anh thì không.

    Sau chiến thắng của Chelsea trước Fulham ở vòng đấu trước, chỉ có 3 cầu thủ tại Premier League tạo ra ít nhất 40 cơ hội, 80 đường chuyền tịnh tiến (chuyền bóng hướng lên phía trước - progressive pass), và 80 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Họ bao gồm De Bruyne, Fernandes và không ai khác ngoài Mason Mount.

    Không nói đâu xa, trước Leicester, Mount tung ra đến 7 đường chuyền tịnh tiến. Bên cạnh đó, anh còn có 12 lần giành lại quyền kiểm soát bóng cho Chelsea - những thống kê vượt trội hơn cả ba tiền vệ trung tâm góp mặt trong trận vừa rồi là Ndidi, Tielemans và Kovacic cộng lại.

     - Bóng Đá

     Mount quá nổi trội so với những tiền vệ khác.

    Ngoài ra, Mount luôn thể hiện tâm lý vững chắc mỗi khi The Blues gặp khó trên sân, điển hình như việc nổ súng mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước West Brom khi Chelsea đang bị dẫn trước đến 3 bàn, hay ghi bàn thắng duy nhất giúp The Blues giành chiến thắng trước Fulham ở vòng đấu vừa qua.

    Trước Leicester, dù Mount đã rất cố gắng, nhưng rất tiếc "một cánh én đã không làm nên mùa xuân." Song, như đã đề cập, anh vẫn thể hiện được đẳng cấp hàng đầu của mình. Và có thể khẳng định, Mount là điểm sáng duy nhất của Chelsea dưới triều đại Lampard.

    • Lampard phát biểu sau trận thua Leicester 
     
    Huỳnh Phong | 13:24 20/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...