MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Điểm qua 12 sân vận động có thể trở thành nơi đăng cai EURO hè này của nước Anh

    22:57 Thứ sáu 05/03/2021

    BongDa.com.vn Cùng tìm hiểu thêm về những sân vận động nổi tiếng ở Anh và khả năng đăng cai tổ chức Euro của những sân này trong mùa hè sắp tới.

    Thủ tướng Anh, Boris Johnson, đã xác nhận vương quốc Anh có thể tổ chức thêm một số trận đấu khác diễn ra trong khuôn khổ Euro 2020 mùa hè này. Sau thời gian tạm hoãn một năm vì những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19, giải đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá lục địa già sẽ được diễn ra.

    Vào tháng 4 tới đây, liên đoàn bóng đá châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định về khả năng đăng cai tổ chức của vương quốc Anh. Trang Fourfourtwo đã liệt kê một danh sách bao gồm 12 sân vận động được đánh giá đủ tiêu chuẩn và khả năng để tổ chức giải đấu mùa hè sắp tới.

    1. Wembley

    Sức chứa: 90,000 người

    Twelve UK Stadiums that could host Euro 2020 this summer - Bóng Đá

     Những khán đài sân Wembley chật cứng là biểu tượng và niềm tự hào của bóng đá Anh.

    Đứng đầu danh sách chắc chắn không thể không nhắc đến sân vận động Wembley - sân nhà của tuyển Anh. Cả 3 trận đấu vòng bảng của Tam Sư sẽ được tổ chức tại đây, kèm theo đó là một trận đấu thuộc vòng 16 đội, một trận tứ kết, cả hai trận bán kết và cuối cùng là trận chung kết Euro 2020. 

    2. Hampden Park

    Sức chứa: 51,860 người

    Sân vận động của đội tuyển quốc gia Scotland dự kiến sẽ tổ chức 3 trận đấu, trong đó bao gồm 2 trận đấu liên quan đến tuyển Scotland và 1 trận đấu thuộc vòng 16 đội.

    3. Principality Stadium

    Sức chứa: 74,500 người

    Sân vận động Principality trước đó từng được biết đến với tên gọi Millennium Stadium. Vào những năm 2010, liên đoàn bóng đá xứ Wales đã quyết định chuyển sân nhà của mình sang sân Cardiff City để chào đón được thêm nhiều cổ động viên đến sân. Hiện nay, sân Principality đã trở thành sân đấu chính của đội tuyển Rugby xứ Wales. 

    4. London Stadium

    Sức chứa: 60,000 người

    Twelve UK Stadiums that could host Euro 2020 this summer - Bóng Đá

     Hình ảnh chụp từ bên ngoài của sân vận động London.

    Sau kỳ London Olympics vào năm 2012, West Ham United đã thành công đánh bại đội bóng cùng thành phố là Tottenham Hotspur để biến sân vận động London - trước đó thường được biết đến với tên gọi sân vận động Olympic - thành sân nhà của mình.

    5. Tottenham Hotspur Stadium

    Sức chứa: 62,203 người

    Tương tự với sân vận động London, nơi thi đấu mới của Tottenham hiện vẫn chưa được xếp vào danh sách những sân chính sẽ đăng cai tổ chức Euro 2020. Bắt đầu mở cửa và đi vào hoạt động từ năm 2019, sân nhà mới của Gà Trống đã đánh bại sân Emirates của đại kình địch Arsenal để vươn lên xếp thứ ba trong danh sách những sân vận động bóng đá lớn nhất thủ đô nước Anh.

    6. Etihad Stadium

    Sức chứa: 55,017 người

    Twelve UK Stadiums that could host Euro 2020 this summer - Bóng Đá

     Bên trong sân vận động Etihad của Manchester City.

    Được quy hoạch xây dựng để chuẩn bị cho Commonwealth Games vào năm 2002, sân Etihad nhanh chóng trở thành sân nhà của Manchester City một năm sau đó khi nửa xanh thành Manchester từ bỏ mặt sân Maine Road cũ để tìm kiếm một phần sân mới. Vào năm 2015, sân Eithad đã được tiến hành nâng cấp và nhờ đó, vượt qua sân Old Trafford của đại kình địch Manchester United để trở thành sân vận động tốt nhất thành phố này - mặc cho việc vẫn thua sức chứa trên sân của Quỷ đỏ khoảng 20,000 chỗ.

    7. Anfield

    Sức chứa: 53,394 người

    Những năm gần đây đánh dấu sự trở lại của thế lực bóng đá lừng danh một thời của nước Anh - Liverpool. Cuộc mở rộng vào năm 2016 đã giúp khán đài chính của sân Anfield tăng sức chứa lên thêm 8,500 chỗ và nhờ đó - biến nơi đây trở thành một trong những khán đài lớn nhất trên toàn châu Âu.

    8. Villa Park

    Sức chứa: 42,862 người

    Sân vận động lớn nhất vùng Birmingham - đồng thời là sân nhà của câu lạc bộ Aston Villa - Villa Park trở thành sân vận động Anh đầu tiên được vinh dự là nơi tổ chức các trận đấu mang tính quốc tế ở 3 thế kỷ khác nhau. Tuy nhiên, những khán đài mang tính lịch sử cao này có khả năng sẽ gặp sức ép lớn trước sự cạnh tranh của sân King Power trong cuộc đua giành quyền tổ chức Euro 2020 khu vực Midland, Anh.

    9. Stadium of Light

    Sức chứa: 49,000 người

    Mặc dù có phần tương đối lép vế so với sân vận động St.James's Park của người hàng xóm Newcastle United, sân nhà của câu lạc bộ Sunderland vẫn được đánh giá là sân vận động hiện đại hơn cả kể từ khi mở cửa vào năm 1997.

    10. St Mary's Stadium

    Sức chứa: 32,384 người

    Twelve UK Stadiums that could host Euro 2020 this summer - Bóng Đá

     Hình ảnh nhìn từ trên cao của sân St Mary's.

    Sân St Mary's là sân vận động bóng đá lớn nhất thuộc miền Nam nước Anh (ngoài London). Sân nhà của Southampton được đánh giá là mặt sân chứa đựng đầy đủ những yếu tố cần thiết để tổ chức những trận đấu quốc tế như Euro sắp tới đây. Kể từ khi mở cửa vào năm 2001, sân vận động miền Nam này đã tổ chức tổng cộng 6 trận đấu cấp độ quốc tế.

    11. Elland Road

    Sức chứa: 37,792 người

    Là một trong 8 sânn vận động tổ chức Euro 1996, sân nhà của câu lạc bộ Leeds United trở lại với người hâm mộ giải vô địch quốc gia Anh ở mùa giải năm nay. Từng là nơi đăng cai tổ chức một số trận đấu của tuyển Anh 3 năm về trước, Ellen Road được kỳ vọng sẽ giữ một vị trí tương đối nặng ký trên đường đua tổ chức Euro 2020 hè này.

    12. Stadium MK

    Sức chứa: 30,500 người

    Sân vận động MK có lẽ là gây tên gây bất ngờ lớn nhất trong danh sách. Sân vận động này từng được đề cử như một trong 12 sân vận động có khả năng tổ chức World Cup 2018 khi Anh tham gia đấu thầu giành quyền đăng cai giải đấu 3 năm trước.

    Nhìn lại - 'Thế hệ vàng' của bóng đá Anh với những Beckham, Rooney, Gerrard,...

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 22:27 05/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...