MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Điểm nhấn Wolves 2-1 Liverpool: 'Thợ săn' Big Six; 'Cú lừa' của Jurgen Klopp

    08:30 Thứ ba 08/01/2019

    BongDa.com.vn Wolverhampton bất ngờ đánh bại Liverpool ở vòng 3 cúp FA. Tuy nhiên thất bại này chưa hẳn là điều không tốt với đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

    1. Liverpool cho ra mắt cầu thủ 16 tuổi

    Dejan Lovren bất ngờ dính chấn thương ở phút thứ 6 và buộc phải rời sân. HLV Jurgen Klopp quyết định tung Ki-Jana Hoever, cầu thủ năm nay chỉ mới 16 tuổi vào sân để thay thế Lovren. Hoever qua đó chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool xuất hiện tại đấu trường cúp FA.

    Mặc dù The Kop nhận thất bại tuy nhiên màn trình diễn của Hoever là hết sức đáng khen ngợi. Với khả năng không chiến ấn tượng, tranh chấp bóng mạnh mẽ và phán đoán tình huống tuyệt vời, Ki-Jana Hoever được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của Liverpool trong tương lai.

    sau trận - Bóng Đá

     Hoever chỉ mới 16 tuổi.

    2. Liệu có sự sụp đổ dây chuyền?

    Trận thua trên sân Etihad cách đây ít ngày tuy chưa phải là một thảm họa đối với The Kop, khi họ vẫn đang hơn Man City tới 4 điểm. Nhưng đây thật sự là một thất bại rất đáng lo ngại đối với thầy trò HLV Klopp bởi nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.

    Và quả thực điều mà các CĐV Liverpool e ngại đã xảy ra khi đội bóng của họ chưa lấy lại được tinh thần để rồi hứng chịu thêm một thất bại. Viễn cảnh Lữ đoàn đỏ “trượt dài” sau hai trận thua liên tiếp là hoàn toàn có thể xảy ra bởi các học trò của Klopp đã quá quen với cảm giác chiến thắng sau chuỗi ngày bất bại quá dài từ đầu mùa.

    3. Hay đây là “cú lừa” của Jurgen Klopp?

    Như vậy Liverpool đã sớm dừng chân ở cúp FA ngay vòng 3. Những toan tính của Jurgen Klopp ở trận này đã thất bại khi đội hình dự bị kết hợp các cầu thủ trẻ hoàn toàn rời rạc. Dù Mohamed Salah và Firmino được tung vào sân ở cuối hiệp hai cũng không cứu vãn được tình thế.

    Liverpool cũng đã bị Chelsea loại khỏi League Cup. Tuy nhiên đối với The Kop đó lại có thể là một lợi thế khi giờ đây họ có thể dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Premier League và đặc biệt là Champions League. Rất có thể đây mới thực sự là “âm mưu” của Jurgen Klopp bởi đội bóng của ông không cần phải hao tổn tâm trí và sức lực vào FA Cup và League Cup, 2 giải đấu vốn bị xem nhẹ từ lâu.

    sau trận - Bóng Đá

     Thất bại này chưa chắc là thảm họa với Liverpool.

    4. Wolverhamton – hung thần của Big Six

    Đội bóng của HLV Nuno Santo một lần nữa chứng minh bản lĩnh của họ trước những trận đối đầu với các đội bóng lớn. Ở Premier League mùa này, Wolves đánh bại Chelsea và Tottenham. Còn Man Utd, Man City và Arsenal chỉ có được 1 điểm khi đối đầu với “Bầy sói”.

    Liverpool là đội bóng duy nhất của Big Six có được 3 điểm trước Wolves. Thế nhưng đội Nuno Santo và các học trò đã trả đủ món nợ đó khi đá văng The Kop khỏi cúp FA ngay vòng 3.

    Endo | 06:41 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...