MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Điểm nhấn La Liga sau 12 vòng: Cú sốc Barca; Tốp đầu 'hỗn loạn'

    00:00 Thứ hai 07/12/2020

    BongDa.com.vn Một mùa giải kỳ lạ của bóng đá Tây Ban Nha khi các đội yếu thế lại tỏ ra ổn định hơn.

     

    Sergio Busquets chia sẻ sau trận thua Cadiz của Barca

    1. Cú sốc Barca và Real Madrid

    Hai gã khổng lồ của La Liga đã không còn duy trì vị thế độc tôn của mình ở mùa giải 2020/21. Real Madrid hiện đang có 20 điểm và kém đội dẫn đầu Atletico Madrid 6 điểm. Trong khi đó, Barcelona cũng chỉ có 14 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Đây là thành tích tệ nhất của đội chủ sân Camp Nou sau 32 năm, đồng thời bộc lộ khá nhiều vấn đề của Blaugrana.

    Trên hàng công, Lionel Messi tỏ ra đơn độc khi những Antoine Griezmann hay cả Ousmane Dembele đều chưa mang tới sự ổn định. Mặt khác, hàng phòng ngự với những cầu thủ như Gerard Pique, Clement Lenglet cũng chưa khiến fan hâm mộ Barca yên tâm. Trong khi đó, vấn đề của Real Madrid lại còn phức tạp hơn khi những trụ cột xuống phong độ, điển hình là Sergio Ramos và Raphael Varane.

    Điểm nhấn La Liga sau 12 vòng: Cú sốc Barca; Tốp đầu 'hỗn loạn' - Bóng Đá

     Barca đang trải qua giai đoạn khó khăn.

    Thời điểm này, Karim Benzema cũng phải đang một mình gồng gánh hàng công của Los Blancos. Bởi lẽ, các nhân tố như Vinicius Junior, Luka Jovic đều đang gây thất vọng. Trường hợp của Eden Hazard còn tệ hơn khi anh phải ngồi ngoài quá nhiều vì chấn thương. Tựu chung lại, hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đang phải vật lộn để tìm lại phong độ của mình. 

    2. Nhiều cái tên trỗi dậy

    Nếu che tên và chỉ nhìn điểm số, người ta vẫn ngỡ rằng tốp 3 của La Liga năm nay vẫn là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, fan hâm mộ có thể sẽ bị sốc nếu chứng kiến Real Sociedad kiếm được 24 điểm và xếp thứ 2. Villarreal của HLV Unai Emery cũng đang sở hữu 20 điểm trong tay, ngang bằng với cả Real Madrid.

    Điểm nhấn La Liga sau 12 vòng: Cú sốc Barca; Tốp đầu 'hỗn loạn' - Bóng Đá

     Cadiz đã khiến không ít CĐV bất ngờ. 

    Trong khi đó, Cadiz xứng đáng được xem là hiện tượng của mùa giải 2020/21 này khi đang xếp thứ 5 với 18 điểm có được. Đoàn quân của HLV Álvaro Cervera thậm chí từng đánh bại cả Real Madrid lẫn Barcelona bằng sự quả cảm của mình. Đó là cơ sở để tin rằng, giải VĐQG Tây Ban Nha mùa giải năm nay sẽ chứa đựng rất nhiều bất ngờ.

    Không có được lực lượng quá vượt trội, tuy nhiên những đội bóng hạng trung bình khá đang tỏ ra ổn định hơn nhờ tài thao lược của các chiến lược gia với bộ não siêu phàm. Có thể kể đến Álvaro Cervera (55 tuổi, đang dẫn dắt Cadiz) hay Imanol Alguacil (49 tuổi, đang dẫn dắt Real Sociedad).

    3. Sự thống trị của Atletico Madrid

    Trong khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang gây thất vọng, đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Tính đến lúc này, Rojiblancos vẫn chưa thua bất kỳ trận nào ở giải quốc nội, đồng thời đang dẫn đầu với 26 điểm trong tay. Đội chủ sân Wanda Metropolitano ghi được 21 bàn thắng, đồng thời chỉ để thủng lưới vỏn vẹn... 2 bàn.

    Điểm nhấn La Liga sau 12 vòng: Cú sốc Barca; Tốp đầu 'hỗn loạn' - Bóng Đá

     Joao Felix đang là đầu tàu trên hàng công của Atletico Madrid.

    Nhìn chung, Atletico Madrid không có quá nhiều sự xáo trộn so với mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Luis Suarez có lẽ là sự khác biệt. Ra sân 7 trận, cầu thủ người Uruguay đã ghi tới 5 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Nhìn cựu sao Liverpool thi đấu, Barca có lẽ đang nuối tiếc vì để cho chân sút sinh năm 1987 ra đi.

    Ngoài ra, còn có thể kể đến sự tỏa sáng của Joao Felix. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 10 trận thi đấu. Không quá cầu kì, tuy nhiên cựu tiền đạo Benfica lại phù hợp với sơ đồ của HLV Diego Simeone. Đó là cơ sở để tin rằng Atletico Madrid đã sẵn sàng cạnh tranh cho chức vô địch mùa giải 2020/21. 

    Giang Nam | 23:30 06/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...