MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm mới lạ của World Cup 2023

    19:23 Thứ tư 01/03/2023

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận các hoạt động lễ hội dành cho người hâm mộ sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở World Cup bóng đá nữ năm nay.

    Điểm mới lạ của World Cup 2023 - Bóng Đá

    World Cup 2023 chứng kiến nhiều thay đổi về cách thức tổ chức. Ảnh: Reuters.

    Từ ngày 20/7 đến FIFA Fan Festivals, hoạt động hướng tới người hâm mộ và khán giả, sẽ được tổ chức ở 9 thành phố diễn ra các trận đấu của ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh năm nay. Đây là lần đầu tiên Fan Festivals được tổ chức ở một kỳ World Cup nữ.

    FIFA Fan Festivals sẽ miễn phí vé vào cửa cho khán giả ở mọi lứa tuổi, mang đến một điểm đến sôi động nhằm chào mừng World Cup 2023. Tại đây, người hâm mộ sẽ có thể xem trận đấu diễn ra trên màn hình lớn. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có cơ hội trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực, giải trí và văn hóa địa phương của Australia lẫn New Zealand, hai quốc gia đăng cai giải đấu.

    Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết: “Cho dù bạn là một người hâm mộ cuồng nhiệt hay một người mới đến với bóng đá, FIFA Fan Festival mang đến một không gian giải trí thú vị, gắn kết mọi người lại với nhau ngoài bóng đá".

    Fan Festivals (hay còn gọi là FIFA Fan Fest) là hoạt động quen thuộc ở các kỳ World Cup bóng đá nam, được khởi xướng từ giải đấu trên đất Đức năm 2006. Với tham vọng đưa bóng đá nữ đến gần hơn với công chúng, FIFA quyết định đưa Fan Festivals vào World Cup 2023.

    World Cup nữ 2023 lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi hai quốc gia, đó là Australia và New Zealand. Giải đấu sẽ diễn ra từ 23/7 đến 20/8 năm nay. Hôm 23/2, giải đấu cũng xác định 3 đội cuối cùng tham dự vòng bảng, đó là Panama, Haiti và Bồ Đào Nha. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

    Hồng An | 18:54 01/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...