MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Điềm báo xuất hiện, trận Tây Ban Nha - Thụy Điển vỡ vụn vì 'chân gỗ'

    08:00 Thứ ba 15/06/2021

    BongDa.com.vn Màn thư hùng ở sân Estadio de La Cartuja đã khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi.

     - Bóng Đá

     Trận đấu thuộc khuôn khổ bảng E EURO 2020 giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển rất được chờ đợi và CĐV cũng đã được chứng kiến những hình ảnh thú vị. Đầu tiên là một chiếc trực thăng của cảnh sát bay ngang sân vận động. 

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, đã xuất hiện một dấu hiệu không mấy suôn sẻ cho màn thư hùng này. Cụ thể, lưới ở khung thành của thủ môn Robin Olsen bị rách và các nhân viên sân ngay lập tức có mặt để vá lại. 

     - Bóng Đá

     Mất gần 5 phút, trọng tài Slavko Vincic mới cho trận đấu bắt đầu. Chẳng biết đây có phải là điềm báo hay không, tuy nhiên hai pha hỏng ăn khó tin nhất cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Tây Ban Nha đều diễn ra ở phần sân của khung thành này. 

     - Bóng Đá

     Đầu tiên là pha bóng ở phút 37. Khi ấy, Alvaro Morata có tình huống đối mặt với Robin Olsen sau sai lầm của hàng thủ Thụy Điển. Nhưng ở tư thế trống trải và có dư thời gian ngắm nghía, cựu sao Real Madrid lại đặt lòng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của CĐV. 

     - Bóng Đá

     Thế nhưng, Alvaro Morata không hề cô đơn. Trong hiệp hai, đến lượt Marcus Berg bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Nhận đường chuyền từ Alexander Isak, số 9 của Thụy Điển đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách chưa đầy 3m. CĐV hay gọi đây là pha bóng sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong. Cuối cùng, Marcus Berg chọn làm việc khó. 

     - Bóng Đá

     Gương mặt thất thần của Marcus Berg. Nhìn anh thi đấu, người hâm mộ Thụy Điển càng nuối tiếc khi Zlatan Ibrahimovic không thể góp mặt vì chấn thương. 

    Điềm báo xuất hiện, trận Tây Ban Nha - Thụy Điển vỡ vụn vì 'chân gỗ' - Bóng Đá

     Màn đọ sức giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển bị vỡ vụn bởi những tiền đạo "chân gỗ", vì thế CĐV có thể tập trung vào từng chi tiết nhỏ trên sân. Hình ảnh Aymeric Laporte thay tất giữa chừng cũng tương đối thú vị. 

    Điềm báo xuất hiện, trận Tây Ban Nha - Thụy Điển vỡ vụn vì 'chân gỗ' - Bóng Đá

     Thậm chí, diễn biến trên sân nhàm chán đến mức giới chuyên môn có thể bàn luận về... phong cách thời trang của HLV Luis Enrique. Trái với người đồng nghiệp Janne Andersson bên kia chiến tuyến, cựu thuyền trưởng Barca tỏ ra thời thượng hơn rất nhiều với đôi giày thể thao, chiếc quần cropped pants, áo sơ mi trắng và chiếc đồng hồ hàng hiệu. Nhà cầm quân sinh năm 1970 như trẻ lại thêm vài tuổi với cách ăn mặc này. 

    Điềm báo xuất hiện, trận Tây Ban Nha - Thụy Điển vỡ vụn vì 'chân gỗ' - Bóng Đá

     Tây Ban Nha hấp tấp bao nhiêu thì Thụy Điển lại tinh quái bấy nhiêu. Tận dụng những pha vào bóng thiếu chính xác của đối thủ, những ngôi sao của đội bóng áo vàng đã tranh thủ nằm sân. Chính vì thế, trọng tài Slavko Vincic cũng đã tiến lại để nhắc nhở. 

    Điềm báo xuất hiện, trận Tây Ban Nha - Thụy Điển vỡ vụn vì 'chân gỗ' - Bóng Đá

     Trận đấu có tới 6 phút bù giờ. Dù vậy, chừng ấy là không đủ để La Roja tìm kiếm một chiến thắng. Hàng công tỏ ra nhạt nhòa và vô duyên, Tây Ban Nha - Thụy Điển trở thành trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. 

    Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển: 

     
    Giang Nam | 07:30 15/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...