MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Diego Simeone giải thích lý do từ chối bắt tay Klopp

    14:20 Thứ tư 20/10/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Argentina luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi đụng độ The Kop.

    Vào đêm qua, Atletico Madrid đã thất thủ trên sân nhà trước Liverpool trong một trận đấu vô cùng kịch tính. Có lẽ, nếu không có tấm thẻ đỏ của Antoine Griezmann, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã có thể giành được ít nhất 1 điểm.

    Đáng chú ý, khi trận đấu khép lại, Simeone đã bất ngờ từ chối đề nghị bắt tay của HLV Jurgen Klopp và đi thẳng vào đường hầm. Trả lời các phóng viên trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Argentina đã lên tiếng lý giải về hành động của mình:

    Diego Simeone explains why he snubbed handshake with Jurgen Klopp after Atletico Madrid’s defeat to Liverpool - Bóng Đá

     Simeone ngó lơ Klopp. 

    “Tôi không phải lúc nào cũng đi chào hỏi các huấn luyện viên khác sau trận đấu, vì tôi không thích điều đó. Nó chẳng có lợi ích gì cho cả người thắng lẫn kẻ thua. Tôi nghĩ như thế."

    "Nhưng bây giờ đây, mỗi khi tôi nhìn thấy Klopp, tôi sẽ chào hỏi ông ấy mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. "

    “Đây là một trận đấu khó khăn trước một đối thủ có lối chơi tuyệt vời, một đội thường giành chiến thắng với rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã không khởi đầu trận đấu giống như cách mà mình muốn, và kể từ bàn thua thứ hai, chúng tôi đã làm tốt hơn."

    "Chúng tôi đã có cơ hội để vượt lên dẫn trước. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp hai, nhưng Alisson lại xuất sắc cản phá. Cả đội đã phản ứng tốt khi chúng tôi bị dẫn trước, nhưng sau đó, họ được hưởng một quả phạt đền."

    Klopp phát biểu sau trận thắng Atletico Madrid 

     
    Huỳnh Phong | 13:50 20/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...