MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Địa chấn ở Etihad! Người Chelsea rực sáng kéo sập pháo đài

    23:08 Thứ bảy 30/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Đoàn quân của Pep Guardiola đã phải nhận thất bại muối mặt trên sân nhà Etihad. Thắng lợi của Crystal Palace có công rất lớn của tiền vệ thuộc biên chế Chelsea.

     - Bóng Đá

     Man City được kỳ vọng sẽ có 1 thắng lợi dễ dàng trên sân nhà Etihad trước đội đang xếp thứ 13 trên BXH Crystal Palace.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên chỉ sau 6 phút bóng lăn, bất ngờ đã xảy ra. Aymeric Laporte chuyền hỏng tai hại bên phần sân nhà sau pha áp sát của Conor Gallagher. Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea phối hợp 1-2 với Wilfried Zaha. Zaha sau đó tự tin đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục Ederson, mở tỷ số trận đấu.

     - Bóng Đá

     Phần còn lại của hiệp 1 là sự vượt trội về quyền kiểm soát bóng của đội chủ sân Etihad. Họ cầm bóng tới 74%, thực hiện 369 đường chuyền - hơn gần gấp 3 so với Palace và tung ra được 9 cú sút. Tuy nhiên, thước ngắm của Man City có vấn đề khi chỉ 1 cú dứt điểm đi trúng đích.

     - Bóng Đá

     Về phía đội khách, họ chơi nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. HLV Patrick Vieira rất biết người biết ta khi bố trí một đội hình lùi sâu và thường xuyên chỉ cắm mỗi Zaha ở vị trí cao nhất.

     - Bóng Đá

     Không phụ lòng tin của người thầy, tuy số lần nhận bóng ít ỏi nhưng mỗi lần Zaha có bóng, anh khiến hàng thủ của Man City phải khốn đốn. Từ một tình huống như vậy ở phút 45+1', tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã khiến Laporte có ngày thi đấu ác mộng khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha cản phá trái phép. Trung vệ 27 tuổi là người đứng cuối cùng ở hàng phòng ngự Man City và đã có hành vi ngăn cản một tình huống dẫn đến bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Zaha và Gabriel Jesus đã có những lời qua tiếng lại khiến cầu thủ hai đội phải can ngăn. Thủ thành Ederson đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống này.

     - Bóng Đá

     HLV Pep Guardiola không thực hiện sự thay đổi nào đầu hiệp 2. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những tình huống đưa bóng vào lưới của Zaha và Jesus, nhưng cả 2 đều không được tính vì việt vị.

     - Bóng Đá

     Phút 59, Pep bất ngờ rút Kevin De Bruyne và thay bằng trung vệ John Stones. Tiền vệ người Bỉ đã có ngày thi đấu không thật sự ấn tượng. Man City chơi khởi sắc hơn sau khi Stones vào sân.

     - Bóng Đá

     Khán giả Etihad trận này đã rất tức giận với trọng tài chính Andre Marriner. Họ liên tục la ó với những quyết định của vị vua áo đen, đỉnh điểm là tình huống Phil Foden liên tiếp ngã trong vòng cấm ở phút 66 nhưng đội nhà không được hưởng phạt đền.

     - Bóng Đá

     Phút 88, Gallagher kết thúc hy vọng giữ lại 1 điểm của Man City với cú sút quyết đoán trong vòng cấm sau tình huống phản công của Palace, ấn định tỷ số 2-0.

     - Bóng Đá

     Địa chấn thật sự đã xảy ra ở Etihad. Ngoài sai lầm đáng trách của Laporte, Conor Gallagher đã có ngày thi đấu xuất sắc khi góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng và hiệu quả trong phòng ngự với 5 pha tắc bóng thành công, chỉ xếp sau Ruben Dias (8). Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea là người được Whoscored chấm điểm cao nhất trận này với 9.2 điểm.

     - Bóng Đá

     Thất bại trước Palace khiến đoàn quân của Pep giậm chân ở vị trí thứ 3, kém 5 điểm so với đội xếp đầu Chelsea. The Blues đã có thắng lợi hoành tráng 3-0 trước Newcastle ở trận đấu cùng giờ.

    Pep: Thật vinh dự khi gặp lại Vieira

     
    Thái Sơn | 22:38 30/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...