MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Địa chấn Anfield! Đại diện tố Liverpool hủy hoại cầu thủ, thề không bao giờ trở lại

    09:04 Thứ năm 29/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nửa đỏ Merseyside rung chuyển khi người trong cuộc đăng đàn chỉ trích nặng nề cách hành xử của BLĐ The Kop.

    Liverpool đã khởi đầu Premier League 2019/20 một cách xuất sắc. Chẳng những dẫn đầu BXH sau 3 vòng đấu, The Kop còn duy trì mạch toàn thắng, trở thành CLB duy nhất ở hạng đấu số 1 xứ Sương Mù làm được điều này.

    Gần nhất, đội chủ sân Anfield đã vùi dập Arsenal 3-1 bằng bàn mở tỷ số của Joel Matip cùng cú đúp của Mohamed Salah. 

    Thăng hoa trên sân cỏ nhưng nửa đỏ Merseyside lại đang đối mặt bất ổn nội bộ, đến từ cái tên Bobby Duncan - em họ huyền thoại Steven Gerrard.

    Từng được góp mặt trong thành phần du đấu Mỹ ở giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải nhưng ngôi sao 18 tuổi vẫn chưa được HLV Jurgen Klopp trao cơ hội ra mắt đội một. Trong bối cảnh đó, Duncan muốn ra đi hòng được thi đấu ở cấp độ cao nhiều hơn.

    Cả Fiorentina lẫn CLB Đan Mạch, FC Nordsjælland đã bày tỏ sự quan tâm đến sao mai Liverpool. Đề nghị được gửi đến thành Merseyside là hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Tuy vậy, The Kop lại khước từ cả 2 đối tác

    Liverpool youngster Bobby Duncan accuses the club of ‘bullying’ after refusing to let him leave / - Bóng Đá

     Tương lai bất định của Duncan.

    2 ngày trước, Duncan đã vắng mặt trong thành phần U23 Liverpool đọ sức U23 Southampton. Trong sự giận dữ, đại diện của Duncan - Saif Rubie quyết định đăng tải thông báo chỉ trích kịch liệt đương kim vô địch Champions League.

    Metro trích dẫn nguyên văn thông điệp phía Duncan gửi đi:

    "Đã có rất nhiều điều bàn tán vài tuần qua về tương lai của Duncan tại Liverpool. Và hôm nay là đỉnh điểm của hành vi và cách xử sự của GĐTT Liverpool - Michael Edwards.

    Một vài tháng trước kết thúc mùa 2018/19, Bobby có cuộc gặp với lãnh đạo CLB, bao gồm Giám đốc học viện Alex Inglethorpe. Bobby không hạnh phúc tại Liverpool vì nhiều lý do khác nhau và Alex mời chúng tôi mang các đề nghị chiêu mộ Bobby đến CLB.

    Với 1 cầu thủ chưa từng trải nghiệm cấp độ đội một, không CLB nào sẵn lòng trả 1 khoản phí dứt khoát cho 1 cầu thủ mới được mua về giá 200.000 bảng hè năm ngoái.

    Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã tìm kiếm được các CLB sẵn lòng mượn Bobby 1 mùa, kèm điều khoản mua đứt từ 1,5 triệu bảng trở lên. Thế nhưng, CLB và Edwards làm rõ không đồng ý với thương vụ như vậy.

    Vì vậy tôi cùng đội ngũ của mình nỗ lực hơn nữa và đã có thể đặt lên bàn đàm phán 1 thỏa thuận mượn, kèm nghĩa vụ mua đứt nếu Bobby đá chính 5 trận với khoản phí cao hơn và cả điều khoản Liverpool hưởng phí chuyển nhượng trong tương lai."

    Liverpool youngster Bobby Duncan accuses the club of ‘bullying’ after refusing to let him leave / - Bóng Đá

     GĐTT Edwards (ảnh nhỏ) bị chỉ trích nặng nề.

    "Bỏ tất cả sang một bên, lý do đích thực Bobby bỏ lỡ trận đấu U23 là vì cậu ấy phải chịu đựng những vấn đề tinh thần nghiêm trọng bởi tất cả áp lực CLB dồn lên. Liverpool nói Bobby có thể ra đi và rồi buộc cậu ấy ở lại trái ý muốn.

    Không chỉ Bobby đang hưởng lương rất thấp mà sau mùa này, cậu ấy chỉ còn 1 năm hợp đồng và Liverpool nói thẳng rằng sẽ không có giao kèo mới.

    Bobby chưa rời phòng 4 ngày nay và sẽ không bao giờ trở lại Liverpool. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là sức khỏe tinh thần và sự hạnh phúc của cậu ấy.

    BLĐ Liverpool chẳng mảy may cân nhắc gì đến chuyện đó và thậm chí thông báo sẽ trừng phạt Bobby, buộc cậu ấy ở lại CLB đến tháng Giêng và xa hơn để dạy 1 bài học.

    Đây không thật sự là cách hành xử có phẩm giá từ 1 CLB giàu lịch sử như Liverpool, chưa kể 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất CLB - Gerrard là anh họ của Bobby.

    Đây là 1 vấn đề đáng buồn khi 1 CLB như Liverpool được phép ức hiếp tinh thần và hủy hoại cuộc sống của 1 chàng trai trẻ như Bobby. 

    Tôi biết chắc 1 điều rằng cậu ấy sẽ không quay lại đó. Lương của Bobby thấp đến nỗi không khoản phạt nào tạo ra khác biệt. 

    Trong tình huống này, tất cả xoay quanh sức khỏe của cầu thủ và Giám đốc Edwards hoàn toàn lờ đi vì sự ngoan cố của ông ấy. Tôi thật lòng cầu nguyện trường hợp của Bobby sẽ không xảy đến với bất kỳ cầu thủ trẻ nào."

    Xem Gerrard hồi tưởng ký ức Istanbul 2005:

    Phụng Sồ | 07:00 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...