MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Đi tìm cặp song sát đáng sợ nhất World Cup 2022

    22:27 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Giải đấu lớn nhất hành tinh đã đi được hơn nửa chặng đường và những bộ đôi săn bàn hàng đầu cũng dần lộ diện.

     

    Đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số của một set tennis (6-1), đội tuyển Bồ Đào Nha đã vươn lên trở thành đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup năm nay. Sau 4 trận đấu, các chàng trai của đội bóng áo bã trầu đã ghi được tổng cộng 12 bàn (trung bình 3 bàn/trận), ngang bằng với thành tích của đội tuyển Anh.

    Thế nhưng Bồ Đào Nha và Anh đều không sở hữu cặp song sát đáng sợ nhất ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bộ đôi ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư tính đến thời điểm này là Marcus Rashford và Bukayo Saka, mỗi người đều ghi được 3 bàn, nghĩa là tổng số pha lập công của họ mới chỉ là 6 bàn. Trong khi 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng áo bã trầu là Goncalo Ramos – 3 bàn và Bruno Fernandes - 2 bàn, tổng số pha lập công của bộ đôi này cũng mới chỉ là 5 bàn.

     - Bóng Đá

     Mbappe - Giroud đang gieo rắc nỗi ám ảnh ở World Cup.

    Tất cả đều đang phải “chào thua” bộ đôi Kylian Mbappe - Olivier Giroud với tổng cộng 8 pha lập công kể từ đầu giải. Trong khi Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng thì tiền đạo kỳ cựu Giroud cũng đã 3 lần điền tên mình lên bảng điện tử.

    Sự xuất sắc của bộ đôi này (đóng góp 8 trong tổng số 9 bàn) đã và đang giúp cho Gà trống Gaulois thi đấu thăng hoa kể từ đầu giải đến nay. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Mbappe (24 tuổi) với kinh nghiệm dày dạn của Giroud (36 tuổi) đã bổ sung cho nhau tạo nên sự hài hòa trong lối chơi, qua đó giúp tuyển Pháp càng trở nên đáng sợ hơn.

    Còn nhớ 4 năm trước, nhà ĐKVĐ cũng từng sở hữu một cặp song sát đáng sợ, đó là Kylian Mbappe và Antoine Griezmann. Với tổng cộng 8 pha lập công ở World Cup 2018 (mỗi người 4 bàn), bộ đôi này đã góp phần không nhỏ giúp Gà trống Gaulois đăng quang một cách thuyết phục trên đất Nga.

     - Bóng Đá

     Maguire sẽ có bài test hạng nặng trước bộ đôi nguy hiểm nhất World Cup.

    Năm nay, với cặp song sát mới này, người Pháp một lần nữa lại khiến tất cả các đội bóng ở World Cup 2022 phải e dè bởi khả năng bắn phá. Chắc chắn, hàng phòng ngự của đội tuyển Anh sẽ phải hết sức cẩn trọng trước mối liên kết giữa Mbappe và Giroud trong cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng tứ kết sắp tới, nếu như không muốn phải trả giá đắt.

    Ở chiều ngược lại, Raphael Varane và các đồng đội cũng không thể chủ quan trước Saka hay Rashford. Bộ đôi hoàn toàn có thể soán ngôi cặp song sát đang dẫn đầu ở kỳ World Cup năm nay.

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 21:57 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...