MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Di Maria bất mãn với Allegri

    19:33 Thứ năm 15/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Angel Di Maria đã khó hiểu trước quyết định của Max Allegri khi rút Arkadiusz Milik trong trận thua của Juventus trước Benfica.

     

    Đội bóng Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 tại Turin để giữ thành tích thắng 100% với Joao Mario và David Neres có tên trên bảng điểm. Milik đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước trong vòng 5 phút, nhưng đã phải rời sân và thay vào đó là Nicolo Fagioli.

    Di Maria, người được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đã đi cùng với Milik vào cuối trận và các camera quay được cảnh cầu thủ người Argentina đang hỏi đồng đội của anh về lý do tại sao HLV lại thay anh ra. 

    Allegri đã được hỏi về sự điều chỉnh chiến thuật của mình, ông nói: "Angel chỉ có nửa buổi tập với đội và cần thời gian thi đấu để lấy lại thể lực. Tôi đã rút Milik ra vì chúng tôi gặp khó khăn với 2 tiền vệ. Tôi phải cho tiền đạo ra, tôi chọn Milik, người có vẻ mệt hơn."

     Juventus đang có phong độ kém.

    Max Allegri - người gần nhất dẫn dắt Juventus đến trận chung kết C1 - đã trở lại phụ trách đội nhưng mùa trước họ đã bị loại khỏi đấu trường châu Âu dưới tay của Villarreal. HLV người Ý đang trong quá trình xây dựng lại đội hình của mình, bổ sung những cái tên như Dusan Vlahovic, Paul Pogba và Di Maria trong 12 tháng qua.

    Ông nói về phong độ kém của Juve: "Thật khó để giải thích. Trong thời điểm này, nói chuyện cũng vô ích. Chúng tôi phải giữ im lặng và làm việc... Tôi không cảm thấy có nguy cơ gì cả. Chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ và thay đổi tình hình - ngoài ra, chúng tôi có nhiều cầu thủ quan trọng bị chấn thương."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 19:03 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...