MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • “Đi đêm” săn ngoại binh ở V-League: Lôi nhau đến "toà" FIFA?

    09:04 Thứ sáu 23/02/2018 | 1

    Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2017 Claudecir bỗng nhiên trở chứng, đòi “giãy” khỏi CLB Quảng Nam. Chân sút người Brazil chán nhà vô địch V-League hay đơn giản là hệ quả của màn “đi đêm” lôi kéo ngoại binh?

    Nửa triệu USD thì chia tay

    Nhà vô địch V-League Quảng Nam sắp đá trận tranh Siêu cup quốc gia- Thaco Cup 2018 với SLNA mà chắc chắn không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Claudecir. Tiền đạo người Brazil ghi 12 bàn thắng ở V-League 2017 đã trở chứng, đòi chia tay CLB Quảng Nam từ cách nay gần 2 tháng.

     - Bóng Đá

    Muốn giải thoát, Claudecir phải đền bù nửa triệu USD.

    Để “giãy” khỏi Quảng Nam, Claudecir vòi vĩnh đòi tăng lương, dù còn 1 năm hợp đồng. Sau đó, tiền đạo này cùng 2 đại diện nước ngoại giả mạo email của FIFA đe doạ CLB Quảng Nam, đòi giải phóng hợp đồng sớm.

    Do nắm được “thóp” của Claudecir, nhà vô địch V-League không khoan nhượng với ngoại binh này. Đồng thời ra một điều kiện: tiền đạo Brazil bồi thường nửa triệu USD thì được giải phóng hợp đồng.

    Vòi vĩnh và gây sức ép không thành, Claudecir mới xuống nước, xin được giải phóng hợp đồng sớm vì quê nhà lũ lụt và vợ phải phẫu thuật. Động thái kế tiếp, tiền đạo người Brazil chọn người đại diện khác để thương thảo với đội bóng xứ Quảng trên tinh thần… hỗ trợ, tình cảm, thay vì căng cứng vì lý lẽ.

    Lôi nhau đến FIFA?

    Việc Claudecir làm mình làm mẩy thật ra không khó lý giải nguyên nhân. Chính tiền đạo Brazil này hé lộ, anh có nhận được một lời đề nghị từ CLB Trung Quốc và 1 CLB tại V-League.

     - Bóng Đá

     Công Vinh thất bại với cựu tiền vệ MU Rodrigo Possebon là lời cảnh báo cho chất lượng ngoại binh.

    Không chỉ vậy, sau khi thể hiện được năng lực chuyên môn từ 1,5 mùa chơi tại V-League, hẳn nhiên là Claudecir đã lên giá, nhất là được nhiều đội bóng ở V-League chèo kéo. Đó cũng là vấn đề chung của V-League vài mùa qua, khi mà chất lượng ngoại binh đang báo động bởi nguồn hang cạn kiệt, thiếu sức sống.

    CLB TPHCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh là ví dụ, bởi sát đến ngày lăn bóng của V-League 2018, đội bóng giàu có này vẫn đang khốn khổ với suất ngoại binh, sau khi cựu tiền vệ MU Rodrigo Possebon trở thành “bom xịt”, không đáp ứng được chuyên môn.

    Thông tin của VietNamNet, thực tế trong lúc làm mình, làm mẩy với CLB Quảng Nam để đòi ra đi, Claudecir đã ký hợp đồng với một đội bóng đại gia khu vực Bắc trung bộ. Đội bóng này thậm chí đã nhanh nhảu đăng ký cho tiền đạo người Brazil vào danh sách dự một giải quốc tế, nhưng sau đó vội vã nhờ VFF xin… rút Claudecir khỏi danh sách trên vì biết hớ hàng.

     - Bóng Đá

     Không tìm được nguồn cung cấp, CLB V-League đành chơi xấu, đi đêm mua ngoại binh.

    Hiện tại, CLB Quảng Nam đang tập trung cho trận tranh Siêu cúp nên vấn đề của Claudecir tạm thời được gác lại. Tuy nhiên, thông tin của phát đi từ nhà vô địch V-League khẳng định, họ không thay đổi quan điểm. Muốn ra đi trong êm đẹp, Claudecir buộc phải chi nửa triệu USD mới nhận được cái gật đầu từ phía CLB Quảng Nam.

    Trong trường hợp xấu nhất, nếu Quảng Nam và Claudecir không tìm được tiếng nói chung, có thể đôi bên lôi nhau đến VFF, thậm chí là FIFA để phán xử. Nếu vậy, cái “đuôi” của vụ “đi đêm” chắc chắn lòi ra, đồng nghĩa với việc Claudecir khó tiếp tục chơi bóng còn đội bóng trót ký hợp đồng chui với tiền đạo người Brazil thì ê hề khi đối mặt với án phạt nặng.

    Hoàng Khúc | 05:04 23/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...