MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • ĐH tự đào tạo Chelsea đã bán đi: Nỗi tiếc nuối Declan Rice

    17:13 Thứ hai 13/02/2023

    BongDa.com.vn Chelsea có học viện đào tạo thành công bậc nhất bóng đá thế giới, nhưng nhiều cầu thủ của họ đã rời đi. Dưới đây là đội hình đáng chú ý bị bán từ năm 2006.

     

    Thủ môn: Neil Etheridge

    Chelsea không sản sinh ra nhiều thủ môn xuất sắc, nhưng họ ký hợp đồng với những cái tên như Petr Cech, Thibaut Courtois và Edouard Mendy. Sản phẩm đáng chú ý nhất là Etheridge, người đã rời học viện của Chelsea ở tuổi 16 và đã có một sự nghiệp ấn tượng ở các giải đấu thấp hơn của Anh. Anh hiện đang chơi cho Birmingham City và đã có 70 lần khoác áo đội tuyển Philippines.

    Hậu vệ cánh phải: Tariq Lamptey

    Lamptey được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở Premer League, nhưng với Reece James, cơ hội ra sân ở đội 1 của anh là rất ít. Chelsea đã bán hậu vệ này cho Brighton vào năm 2020, nơi Lamptey đã tiếp tục phát triển thành một cầu thủ xuất sắc của Premier League.

    Lampard confirms contract talks with Chelsea talent Lamptey - Bóng Đá

     Lamptey đã không cạnh tranh được ở Chelsea.

    Trung vệ: Andreas Christensen

    Christensen gia nhập Chelsea từ Brondby khi mới 15 tuổi và có 161 lần ra sân cho câu lạc bộ dưới thời 5 huấn luyện viên khác nhau. Tuyển thủ Đan Mạch gặp khó khăn dưới thời Maurizio Sarri và Frank Lampard nhưng đã tìm lại phong độ tốt nhất dưới thời Thomas Tuchel, đóng vai trò quan trọng trong thành công tại Champions League 2021.

    Dù trở thành trụ cột nơi hàng thủ Chelsea, Christensen quyết định rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải 2021/2022 và gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Trung vệ: Fikayo Tomori

    Chelsea đã tranh giành các trung vệ suốt mùa hè khi lẽ ra họ có thể giữ Tomori. Anh đã góp công lớn giúp AC Milan vô địch Serie A mùa trước.

    Trung vệ: Marc Guehi

    Guehi gia nhập học viện của Chelsea từ Cray Wanderers vào năm 2007 và nổi lên như một trong những hậu vệ triển vọng nhất trong độ tuổi của anh. Sau khi trải qua một thời gian cho mượn tại Swansea City, nhiều người kỳ vọng Guehi sẽ được hòa nhập vào đội hình Chelsea.

    Nhưng Tuchel đã bán hậu vệ này cho Crystal Palace vào năm 2021 với mức phí 18 triệu bảng và chỉ có thể đau khổ nhìn Guehi trở thành một trong những bản hợp đồng ấn tượng nhất của mùa giải, đồng thời ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 3 năm 2022.

    Hậu vệ cánh trái: Jeremie Boga

    Boga đã trải qua 10 năm ở phía tây London, gia nhập học viện của Chelsea vào năm 2009 và giành được một số danh hiệu dành cho lứa tuổi trẻ. Nhưng tuyển thủ Bờ Biển Ngà chỉ ra sân 18 phút cho Chelsea trước khi được chuyển đến Sassuolo trong một hợp đồng trị giá 3,5 triệu bảng vào mùa hè năm 2018. Màn trình diễn của anh ở Serie A ấn tượng đến mức đã thuyết phục được Atalanta chi ra mức phí kỷ lục của câu lạc bộ là 22 triệu euro vào tháng 1 năm 2022.

    Tiền vệ: Declan Rice

    Chính xác là Chelsea chưa bao giờ bán Rice nhưng họ đã giải phóng anh khỏi học viện ở tuổi 14. Và West Ham là đội nhận được kho báu này; Rice đã phát triển thành một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, là đội trưởng của đội hình The Hammers lần đầu tiên trong lịch sử có hai lần liên tiếp cán đích trong top 7.

    Ed Woodward decides Declan Rice transfer - Bóng Đá

     Rice là cầu thủ được khao khát nhất Ngoại hạng Anh.

    Tiền vệ: Nathaniel Chalobah

    Chalobah gia nhập Chelsea khi mới 10 tuổi và có 15 lần ra sân cho câu lạc bộ trong mùa giải 2016/2017 khi The Blues giành chức vô địch Premier League. Nhưng anh gia nhập Watford vào cuối mùa giải đó.

    Tiền vệ công: Jamal Musiala

    Sau 8 năm ở lò đào tạo trẻ của Chelsea, trở thành một trong những tài năng được khao khát nhất của bóng đá châu Âu, Bayern Munich đã có được Musiala vào đội U17 của họ vào tháng 7 năm 2019. Musiala hiện là trụ cột ở hàng tiền vệ của Bayern và tuyển Đức, đồng thời được nhiều người đánh giá là một trong những tài năng trẻ ấn tượng nhất châu Âu.

    Tiền đạo: Bertrand Traore

    Anh được cho Vitesse và Ajax mượn trước khi có 10 lần ra sân cho Chelsea, ghi 2 bàn. Traore sau đó đã trải qua 3 năm với Lyon, đủ gây ấn tượng để kiếm được khoản chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng sang Aston Villa vào năm 2020.

    Tiền đạo: Tammy Abraham

    Vẫn chưa thể giải thích lý do chính khiến Abraham sa sút ở Chelsea. Anh đã giúp AS Roma giành Europa Conference League mùa trước.

    Thanh Vũ | 16:43 13/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...