MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Depay, Dumfries báo tin vui cho Hà Lan

    10:04 Thứ bảy 19/11/2022

    BongDa.com.vn Đội tuyển quốc gia Hà Lan đã bay đến Qatar với tất cả 26 thành viên cho World Cup 2022, bao gồm cả hậu vệ phải Denzel Dumfries.

     

    Dumfries đã dính chấn thương đầu gối phải trong trận đấu với câu lạc bộ Inter Milan trong trận gặp Atalanta, nhưng không quá nghiêm trọng. Hậu vệ 26 tuổi đã tham gia một phần buổi tập với tuyển Hà Lan hôm thứ Hai.

    Dumfries nói với đài truyền hình quốc gia NOS: "Tất nhiên, thậm chí không phải là một lo lắng nhỏ, tôi sẽ đến Qatar. Tôi cảm thấy mình có thể ra sân ngay trận đầu tiên gặp Senegal."

    Memphis Depay, người phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng vì chấn thương gân kheo, cũng đã xuất hiện trên sân tập và trông khỏe mạnh. Tiền đạo của Barcelona hy vọng sẽ tiến bộ nhanh chóng và có mặt trong trận mở màn.

    Depay nói: "Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi cảm thấy ổn và đã tập luyện rất chăm chỉ trong vài tuần qua."

    Depay quan trọng với tuyển Hà Lan như thế nào? - Bóng Đá

     Depay kịp trở lại cho World Cup.

    Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Louis van Gaal cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng Depay sẽ không đá chính trận đầu tiên và có thể chỉ được sử dụng như một cầu thủ dự bị. Tiền đạo Vincent Janssen của Antwerp sẽ là người thay thế anh.

    Oranje sẽ bắt đầu World Cup vào ngày 21 tháng 11 trong bảng A gặp Senegal, tiếp theo là các trận đấu với Ecuador và Qatar. Hà Lan vào chung kết World Cup 3 lần vào các năm 1974, 1978 và 2010, nhưng đều để thua.

    Lần gần nhất Hà Lan tham dự World Cup là vào năm 2014 khi Van Gaal dẫn dắt đội bóng về vị trí thứ ba.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:34 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...