MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • "Đến V-League, Lee Nguyễn cũng chẳng có gì quá đáng gờm"

    18:38 Thứ hai 21/12/2020

    BongDa.com.vn Đó là những lời nhận định của HLV Phạm Minh Đức (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) về tân binh của CLB TP.HCM.

    Hướng đến mùa giải 2021, CLB TP.HCM tiếp tục khiến NHM chú ý sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Lee Nguyễn từ New England Revolution.

    Theo nguồn tin từ Tiền Phong, CLB TP.HCM xác nhận đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn với thời hạn 1 năm. Đây là một thành quả xứng đáng sau gần 1 năm theo đuổi của đội bóng thành phố mang tên Bác.

    Lee Nguyễn sẽ là tân binh của CLB TP.HCM ở mùa giải 2021.

    Nhận định về tân binh đình đám của đội đồng chủ sân Thống Nhất, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ trên Zing: "Tôi nghĩ Lee Nguyễn không quá đáng ngại. V-League trông vậy thôi nhưng là giải đấu cực kỳ khó đá với các ngoại binh có tuổi. Tôi biết nhiều ngôi sao sang Việt Nam khó có thể tỏa sáng. Với quan điểm của tôi, Lee Nguyễn không hay bằng những ngoại binh như Rimario Gordon, Geovane Magno, Pedro Paulo, Bruno Cantanhede hay Jeremie Lynch.

    Với tôi, Lee Nguyễn cũng chỉ là một cầu thủ Việt Nam kinh nghiệm thôi. Tôi không đánh giá quá cao. Ở độ tuổi ngoài 30, Lee không phải điều gì đó quá đáng ngại nữa."

    Theo dự kiến ngày 28/12, Lee Nguyễn sẽ bay về Việt Nam. Sau đó anh sẽ phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 trước khi chính thức hội quân cùng các đồng đội ở đội bóng mới.

    Đăng Huy | 18:08 21/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...