MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đến lúc Messi tái ngộ với Pep

    08:52 Thứ bảy 06/05/2023 | 1

    Sự kết hợp giữa Lionel Messi và Erling Haaland có thể giúp Man City tạo ra một đế chế hùng mạnh giống như Barca của thập niên trước.

    Với việc Messi gần như sẽ chia tay PSG sau khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào cuối tháng 6/2023, những bến đỗ tiềm năng của Leo trở thành đề tài nóng. Những nguồn tin thân cận với siêu sao sinh năm 1987 hơn hai tháng qua liên tục khẳng định Messi vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao. Trở về quê nhà Argentina, sang Mỹ hay Saudi Arabia chơi bóng không phải lựa chọn Messi ưu tiên.

    Chính vì thế, Barca hay Man City trở thành hai lựa chọn khả thi nhất cho Leo nếu anh muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Camp Nou có lợi thế về tình cảm, nhưng Man City lại nắm yếu tố tài chính tốt hơn.

    Ưu thế của Man City

    Nếu trở lại Barca, Messi chắc chắn phải giảm lương. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Messi khó lòng nhận mức đãi ngộ cao như thời điểm trước khi anh rời Barcelona vào mùa hè 2021. Sport đưa tin Barca chỉ có thể đề nghị bản hợp đồng hai năm và trả lương cho Messi khoảng 25 triệu euro mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khi siêu sao người Argentina chia tay sân Camp Nou vào mùa hè 2021. Lúc đó, Messi nhận 100 triệu euro trước thuế.

    Theo L'Equipe, Messi kiếm hơn 40 triệu euro mỗi mùa tại PSG. Nếu gộp những khoản tiền thưởng, Messi kiếm gần 65 triệu euro mỗi năm, tức 1,3 triệu euro mỗi tuần.

    Cũng không loại trừ khả năng Messi phải giảm sâu lương hơn nữa để có thể giúp Barca. Cần nhớ rằng đội bóng của HLV Xavi vẫn đang gặp vấn đề trong khâu đăng ký cầu thủ. Ngoại trừ trường hợp Barca thanh lý được số lượng lớn cầu thủ vào mùa hè để giảm quỹ lượng, CLB xứ Catalonia sẽ rất khó để có thể đăng ký Messi để đáp ứng đòi hỏi từ La Liga.

    Tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou lúc này khá ảm đạm. Ban tổ chức La Liga được cho là đã yêu cầu Barca giải phóng ít nhất 200 triệu euro (gồm tiền lương và tiền bán cầu thủ) để được đăng ký cầu thủ mới cho mùa giải 2023/24.

    Liệu Messi và gia đình có sẵn sàng hy sinh lợi ích lớn về tài chính để quay lại Barca? Cần nhớ rằng một trong những vấn đề khiến Leo không đạt thỏa thuận với PSG về hợp đồng đó chính là tiền lương, khi CLB nước Pháp muốn siêu sao 35 tuổi giảm lương.

    Trong khi đó, Man City lại có lợi thế lớn về mặt tài chính. Vì Messi sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, nên nếu CLB nước Anh muốn sở hữu chữ ký cầu thủ, họ sẽ giảm được khoản tiền chuyển nhượng. Man City chỉ phải trả lương và lót tay cho cầu thủ.

    Sự kết hợp hoàn hảo

    Khác với Barca, Man City đang đạt giai đoạn cực thịnh về tài chính. Tháng 11 năm ngoái, Man City công bố doanh thu kỷ lục 613 triệu bảng ở mùa giải 2021/22, đứng đầu top 10 đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới theo tính toán của Deloitte. Sức mạnh tài chính của các CLB Anh được thể hiện mạnh mẽ trong hai năm trở lại đây. Và Man City chắc chắn là đội có nền tảng tài chính tốt nhất xứ sương mù hiện tại.

    Đến lúc Messi tái ngộ với Pep - Bóng Đá

    Messi và Haaland sẽ là sự kết hợp đáng sợ với nhiều hàng thủ. 

    Việc chi khoảng 30 hay 40 triệu euro tiền lương một năm cho Messi chắc chắn không thể là vấn đề với nửa xanh thành Manchester. Cần nhớ rằng, đội bóng của Pep đang đứng trước cơ hội có một mùa giải lịch sử, để giành cú ăn ba Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup. Nếu điều đó xảy ra, doanh thu của Man City chắc chắn sẽ tăng vọt so với mùa giải trước, tạo điều kiện cho họ chiêu mộ thêm ngôi sao. Quỹ lương của Man City hiện tại cũng chỉ đứng thứ hai ở Ngoại hạng Anh, sau Manchester United.

    Ở khía cạnh chuyên môn, Man City có Pep, người quá hiểu Messi. Bên cạnh đó, đội hình Man City hiện tại cũng được xem là hoàn hảo nhất kể từ khi Pep đến sân Etihad làm việc. Với sự xuất hiện của Julian Alvarez hay Erling Haaland trên hàng công, Messi có thể thoải mái lùi xuống chơi ở vị trí tiền vệ để tiết kiệm sức.

    Bên cạnh đó, sang Man City cũng giúp Messi tràn trề cơ hội chinh phục Champions League, danh hiệu lẩn trốn anh kể từ năm 2015. Đội chủ sân Etihad đang được xem là CLB mạnh nhất thế giới, trong khi Barca của Xavi vẫn đang loay hoay tái thiết. Việc chuyển sang Ngoại hạng Anh chơi bóng cũng củng cố thêm sự vĩ đại của Messi. Nếu Leo từng thử thách bản thân ở một môi trường mới tại PSG, tại sao anh không thể tiếp tục với Man City. Trở lại Barca không phải lựa chọn tối ưu nhất cho Messi lúc này, về cả tài chính lẫn chuyên môn.

    Tường Linh | 08:00 06/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...