MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Đến 'hố chôn người' Qatar tập luyện, Ajax Amsterdam bị chỉ trích đã quá tham tiền

    17:47 Thứ hai 04/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Hà Lan đang tranh cãi về kế hoạch tập luyện mùa đông của Ajax.

    Ajax Amsterdam đang lên kế hoạch tổ chức một trại tập huấn dài 9 ngày, bao gồm 2 trận giao hữu ở Qatar vào mùa đông này. Nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng đây có phải một bước đi đúng đắn của Ajax hay không, khi Qatar đang bị lên án nặng nề vì thông tin 1.400 người đã chết trong quá trình xây dựng các SVĐ phục vụ World Cup 2022.

    United target Van Der Sar happy at Ajax - Bóng Đá

     BLĐ Ajax lên kế hoạch mang đội bóng đến Qatar thời gian tới.

    Nói về việc này, huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit không thấy có quá nhiều vấn đề, ông nói trong chương trình bình luận trên kênh Ziggo Sport: "Bạn chỉ đến đó để tập luyện thôi. Tôi cũng đã đến đó trong vài năm gần đây. Rất nhiều CLB khác, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich cũng đã đến đó chứ không phải chỉ mình Ajax."

    Cựu tiền đạo Youri Mulder hoàn toàn không đồng ý với Gullit: "Nếu bạn phải dự World Cup ở đó thì bạn sẽ phải đến đó. Đội tuyển Hà Lan sẽ phải đến đó trong 3 năm nữa, không thể khác được. Nhưng Ajax thì lại chọn tổ chức trại tập huấn ở đó, chuyện này đã đi quá xa."

    Phóng viên Sjoerd Mossou khẳng định ông lớn của Hà Lan đã đặt việc kiếm tiền lên trên hết: "Nếu muốn kiếm tiền, bạn sẽ đến Qatar. Để nói thành thật, nếu có một CLB nào đó đang chìm ngập trong tiền thì đó chính là Ajax."

    Sao trẻ Chelsea nói gì trước trận gặp Ajax? 

    Hoài Thu | 17:15 04/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...