ĐẾM NGƯỢC 4 ngày World Cup: Những người ghi bàn ở trận Chung kết
10:00 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Giải đấu trên đất Nga đã ở rất gần. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý độc giả về con số liên quan này nhé.

Chỉ có 4 trong tổng số 56 cầu thủ đã từng góp mặt trong 2 trận Chung kết FIFA World Cup và ghi bàn trong cả hai lần này.

Bộ đôi đầu tiên là những người Brazil, đó là Pele và Vava, cả hai đều tìm thấy mảnh lưới của đội tuyển Thuỵ Điển ở trận Chung kết World Cup 1958, trận đấu đó đã kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về đội khách. 

 - Bóng Đá

 Pele và Vava trong lúc tập trung cùng đội tuyển Brazil năm 1962.

Sau đó 4 năm, Vava là người hoàn thành kỷ lục với việc sút tung lưới Tiệp Khắc trong chiến thắng 3-1 của ĐT Brazil ở trận đấu cuối cùng của World Cup 1962.

Còn riêng Vua bóng đá Pele, ông đã bỏ lỡ kì World Cup kế tiếp và phải đợi đến tận năm 1970 để hoàn thành kỷ lục, với bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng 4-1 của Brazil trước Italia tại trận Chung kết.

Người thứ 3 trong danh sách này là một tuyển thủ của Tây Đức, Paul Breitner đã giúp đội bóng quê hương đánh bại Hà Lan 2-1 ở CK World Cup 1974. Ông còn ghi bàn thắng muộn màng trong trận thua Italia 1-3 sau đó 8 năm.

 - Bóng Đá

Paul Breitner là người thứ 3 xác lập kỷ lục ghi bàn trong cả 2 trận chung kết World Cup.

Người cuối cùng trong bộ tứ lừng lẫy này chính là một siêu huyền thoại của ĐT Pháp, Zinedine Zidane đã từng kết liễu Brazil ở World Cup 1998 với 2 pha đánh đầu.

Sau đó 8 năm ông cũng là người mở tỉ số trong trận Chung kết với Italia, đáng tiếc trận đấu đó cũng được nhớ đến bởi tình huống "xấu chơi nhất lịch sử" World Cup của cựu Huấn luyện viên Real Madrid.

Kỷ lục này có thể sẽ được phá tại vòng Chung kết World Cup năm nay, và người duy nhất có thể làm được chính là lão tướng Andres Iniesta, anh đã từng ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu cuối cùng trên đất Nam Phi vào lưới Hà Lan.

Vũ Quang Toản | 09:25 11/06/2018