ĐẾM NGƯỢC 3 ngày World Cup: Những viên ngọc trên vương miện của Pele
08:30 Thứ ba 12/06/2018
BongDa.com.vn Nước Nga đang ở rất rất gần chúng ta. Hôm nay BongDa.com.vn sẽ giới thiệu đến quý độc giả về con số 3 thú vị liên quan đến Vua bóng đá Pele.

Huyền thoại người Brazil, Pele, được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, vì ông là cầu thủ duy nhất giành được cúp vàng World Cup ba lần.

Pele xuất hiện lần đầu tại giải đấu khi mới 17 tuổi ở Thụy Điển năm 1958, rất nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của làng thể thao túc cầu. 6 bàn thắng trong 4 trận đấu, trong đó có 2 bàn thắng trong trận chung kết với Thụy Điển, là một thành tích phi thường cho một cầu thủ trẻ vừa có màn ra mắt tại World Cup.

ĐẾM NGƯỢC 3 ngày World Cup: Những viên ngọc trong vương miện của Pele - Bóng Đá

 Pele là kỷ lục gia vĩ đại nhất của World Cup.

Bốn năm sau ở Chile, một chấn thương trong trận đấu thứ hai của vòng bảng đã khiến Pele đánh mất cơ hội tỏa sáng một lần nữa tại giải đấu. Tuy nhiên, các đồng đội Seleçao đã không làm ông thất vọng và giúp cá nhân cựu tiền đạo này thêm một lần đăng quang.

Tại Mexico 1970, Brazil đã giành chức vô địch World Cup lần thứ ba và vai trò của Pele trong chiến thắng không thể phủ nhận. Ông ghi được những bàn thắng quan trọng, đưa ra những pha kiến tạo huyền diệu và bởi sự xuất hiện của Pele trên sân đã phàn nào khiến các đối thủ phải sợ hãi.

3 chức vô địch trong các kì World Cup mà Pele tham gia đơn giản là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ không bao giờ có thể phá vỡ. 

Vũ Quang Toản | 07:45 12/06/2018