MỚI NHẤT :
  • Tosin Adarabioyo là giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chồng 40 triệu euro, Chelsea muốn cướp sao trẻ trước mũi 2 ông lớn
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Dean Henderson rời M.U: Nỗi buồn và những lời hứa không được giữ

    11:55 Thứ tư 30/08/2023

    BongDa.com.vn Dean Henderson từng cho biết anh chỉ muốn chơi cho 2 câu lạc bộ khi lớn lên: Carlisle và Manchester United.

     

    Henderson rời Brunton Park để đến Old Trafford khi mới 14 tuổi và 9 năm sau, anh được Ole Gunnar Solskjaer cho ra mắt Man United trong trận gặp Luton vào tháng 9 năm 2020 ở League Cup. Sau khi ra mắt, Henderson vui vẻ viết trên mạng xã hội: "Tôi đã mơ về điều này cả đời! Thật là một cảm giác khó tin khi được ra mắt câu lạc bộ mà tôi yêu thích, giữ sạch lưới và giành chiến thắng."

    Henderson đã trải qua 2 mùa giải xuất sắc dưới dạng cho mượn tại Sheffield United, ở Championship và Premier League, anh đã chia sẻ những bức ảnh của mình khi còn nhỏ, mặc áo đấu của Manchester United trong suốt thời gian đó.

    Anh đã thi đấu xuất sắc ở Sheffield, nhưng mục tiêu cuối cùng là trở thành thủ môn số 1 của Man United. Các huấn luyện viên của Man United rất vui mừng về sự tiến bộ của Henderson và Solskjaer đã chào đón anh vào đội hình ở mùa giải 2020/2021, nhưng có một cuộc chiến nổ ra giữa anh và David de Gea.

    Dean Henderson could start season in Manchester United goal - Bóng Đá

     Henderson từng là thủ môn số 1 của M.U.

    De Gea bắt đầu mùa giải với tư cách là sự lựa chọn số 1 và Henderson được sử dụng ở các giải đấu cúp, tuy nhiên, đến cuối mùa giải, cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị soán ngôi và Solskjaer rõ ràng nghiêng về thủ môn trẻ hơn.

    Khi De Gea nghỉ để chăm con mới sinh ở Tây Ban Nha vào tháng 3, Henderson được trao cơ hội thử vai cho vị trí số 1 và anh đã vượt qua bài kiểm tra với kết quả xuất sắc, ngoại trừ một sai lầm trước AC Milan ở Europa League. Điều quan trọng là Ole vẫn gắn bó với anh sau khi De Gea trở lại. Man United thường xuyên giữ sạch lưới. Solskjaer đã phải đưa ra quyết định và đưa De Gea vào sân ở trận tứ kết Europa League với Granada, điều đó cho thấy anh đã bị giáng chức.

    Sau trận đấu này, Henderson bắt chính ở Premier League, đó được coi là sự khẳng định anh là thủ môn được lựa chọn số 1. Trận chung kết Europa League với Villarreal đang đến gần và đó là cơ hội để đưa ra tuyên bố chính thức.

    Thay vào đó, Solskjaer tung De Gea vào sân. Cuộc chiến giữa các thủ môn dường như sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa giải sau, dù vậy Ole thông báo với Henderson rằng anh sẽ là số 1 của đội cho mùa giải 2021/2022. Đó là cuộc trò chuyện mà Henderson đã chờ đợi từ lâu.

    Nhưng tai họa ập đến với cầu thủ trẻ. Mùa hè năm đó, Henderson cùng đội tuyển Anh tham dự giải vô địch châu Âu và mắc Covid-19. Anh phải vật lộn với chứng mệt mỏi kéo dài, không thể góp mặt trong trận mở màn Premier League. Thay vào đó, De Gea bắt đầu trận đấu đó và lấy lại phong độ, khiến Henderson bị mắc kẹt trên băng ghế dự bị. Anh bị hạn chế thời gian ra sân và phải nghĩ đến phương án ra đi.

    Henderson ký hợp đồng với Nottingham Forest dưới dạng cho mượn vào tháng 8 năm 2022 và nhanh chóng trải lòng: "Đó là 12 tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật khó khăn, và tôi rất vui vì đã vượt qua. Cuộc trò chuyện mà tôi đã có khi rời đội để tham dự EURO là 'bạn sẽ trở lại đây để trở thành số 1'. Tôi mắc Covid, đã trở lại, lẽ ra tôi vẫn là số 1, nhưng đáng tiếc là không ai làm theo những gì họ đã nói với tôi."

    "Ngồi đó và lãng phí 12 tháng, đó thực sự là một tội ác. Ở tuổi của tôi, tôi đang phát điên. Tôi đã nói với cấp trên rằng tôi cần phải chơi bóng, tôi không muốn ở đây và ngồi ở vị trí thứ hai, mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn."

    Erik ten Hag says Dean Henderson was “always in” his “mind” at Man United - Bóng Đá

     Henderson sắp chính thức rời M.U.

    Dù biết rằng Solskjaer phải nhận lỗi vì liên tục thiếu quyết đoán, nhưng phần lớn người hâm mộ M.U không hề thông cảm cho hoàn cảnh của anh sau khi nghe bài phỏng vấn đó.

    12 tháng đã trôi qua kể từ những bình luận này và Henderson sắp chuyển đến hẳn Crystal Palace. Andre Onana được ký hợp đồng từ Inter Milan, Henderson biết chương cuối cùng của anh với tư cách là Quỷ Đỏ đã được viết nên.

    Rời M.U, những năm tháng tốt đẹp nhất của Henderson vẫn đang ở phía trước, nhưng anh sẽ cảm thấy sự ra đi của mình có sự buồn vui lẫn lộn vì phải rời câu lạc bộ mà anh ấy ủng hộ và luôn mơ ước được khoác áo. Henderson đã trải qua 12 năm ở Manchester và sẽ ra đi với những lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu mọi thứ khác đi, anh có thể đã trở thành thủ môn số 1 ở Man United trong thập kỷ này.

    Thanh Vũ | 11:25 30/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...