MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • De Zerbi có gì khác so với các HLV truyền thống tại Serie A?

    17:12 Thứ ba 02/01/2024

    BongDa.com.vn Với thành công của mình tại nước Anh, Roberto De Zerbi đang đi ngược lại xu hướng chung của các chiến lược gia gạo cội ở Ý.

    Massimiliano Allegri và Jose Mourinho đã vô tình cho thấy rằng họ có cùng quan điểm trong cuộc họp báo vào thứ Sáu tuần trước, nhấn mạnh rằng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Đó là một tư duy ngược lại với một huấn luyện viên hàng đầu khác của bóng đá Ý, Roberto De Zerbi và sở thích ưu tiên cho lối chơi của ông. 

    Trong bảy năm rưỡi gắn bó với Bà đầm già, Allegri đã nổi tiếng với 5 danh hiệu liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu tiên nắm quyền từ năm 2014 đến 2019. 

    Max Allegri đang được xem xét cho vị trí HLV của đội tuyển Anh sau Euro 2024 - Bóng Đá

     Allegri đang bị chê vì thứ bóng đá nhàm chán.

    Mourinho cũng được nhiều người đánh giá là một trong những huấn luyện viên thành công nhất kỷ nguyên bóng đá hiện đại, khi có được 26 danh hiệu ở 4 quốc gia khác nhau. 

    Cả hai đều tin rằng chiến thắng là điều quan trọng nhất, một chủ đề đã được thảo luận với giới truyền thông ở cả Turin và Rome vào thứ Sáu tuần trước khi hai bên chạm trán ở Serie A một ngày sau đó. 

    Tôi chơi vì kết quả. Khi tôi đến sân chơi khi còn nhỏ, tôi sẽ không vui nếu về nhà sau một trận thua. Nếu chúng tôi không ra về với 3 điểm để tiếp tục cuộc đua chức giành vô địch, vậy thì có ý nghĩa gì?”, Allegri suy ngẫm. 

    Mourinho, người đã nói chuyện với báo chí vào buổi sáng hôm đó, cũng chia sẻ quan điểm tương tự:

    Khi bạn nói về một đội bóng và một huấn luyện viên quan tâm đến kết quả, đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất trong bóng đá. Nhiều người cho rằng kết quả là một điều gì đó tiêu cực. Nhưng khi chúng tôi nói về kết quả, tất cả ý nghĩa đều tích cực đối với tôi vì Juventus cũng chỉ quan tâm đến kết quả.” 

    Mặc dù các huấn luyện viên đều là những người dày dạn kinh nghiệm, nhưng lời chỉ trích phổ biến trong những năm qua là họ đang tập trung quá mức vào các chiến lược phòng thủ, dẫn đến những lời phàn nàn về phong cách chơi 'nhàm chán'. 

    Nhưng những lời buộc tội đó không thể được đưa ra đối với De Zerbi, người tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ cũng như giới truyền thông ở Anh cùng đội bóng Brighton đầy sáng tạo và tự do của mình. 

    The Seagulls đã mang về chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Tottenham đang bay cao vào rạng sáng thứ Sáu vừa qua, khiến cựu huấn luyện viên Sassuolo hài lòng với cả kết quả và phong độ, dù để thủng lưới hai lần trong 10 phút cuối. 

    Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn và không giữ sạch lưới, nhưng chúng tôi là Brighton,” De Zerbi nói với các kênh truyền thông của Brighton sau trận đấu.  

    Chúng tôi có thể chơi 80 phút như phần đầu của trận đấu và Brighton cũng có thể gặp khó khăn rất nhiều trong 10 phút cuối. Chúng tôi đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời vì đã thể hiện lòng dũng cảm đáng kinh ngạc khi phòng ngự 1 kèm 1 trong suốt 90 phút.” 

    De Zerbi còn chứng minh thêm rằng ông đi ngược lại tâm lý thắng bằng mọi giá của Allegri và Mourinho trong một cuộc phỏng vấn gần đây với La Gazzetta dello Sport, nơi chiến lược gia này nhấn mạnh rằng kết quả là điều cuối cùng được nghĩ đến. 

    De Zerbi would jump at United job Sherwood shared his verdict on the Italian. - Bóng Đá

     "Kết quả là điều cuối cùng tôi nghĩ tới."

    Tôi không nghĩ rằng chỉ những người chiến thắng mới có quyền nói chuyện. Kết quả là điều cuối cùng tôi nghĩ tới.

    Khi thua, tôi không vui nhưng kết quả đó không thể hiện được tất cả. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho bóng đá nhưng nếu tất cả phụ thuộc vào kết quả, vào quả phạt đền hay một tình huống gây tranh cãi, tôi sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Tôi muốn giành chiến thắng theo phong cách của mình.”

    Không có đúng sai, ngay cả khi Allegri và Mourinho có cả một tủ đầy những chiếc cúp để chứng minh ý kiến của mình. Trong khi đó, De Zerbi, kém Allegri 12 tuổi, còn nhiều thời gian để giành được các danh hiệu. 

    Đăng Nguyễn | 16:42 02/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...