MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • "Để xem Tristan Đỗ dám dâng cao khi biết có cậu ấy hay không"

    16:50 Thứ ba 19/11/2019

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ của CLB Thanh Hoá, Danny Van Bakel đã có những nhận xét trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

    Đêm nay (19/11), ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón đại kình địch Thái Lan tại Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, Rồng Vàng đang xếp trên Thái Lan trên BXH bảng G với 3 điểm nhiều hơn.

    Trong khi đó, Thái Lan sau trận thua Malaysia 1-2 ở lượt trận 14/11 đang phải chịu áp lực rất lớn và nếu tiếp tục vấp ngã, đoàn quân của HLV Akira Nishino nhiều khả năng sẽ đánh mất vị trí nhì bảng hiện tại. 

    Nhận xét về chiến thuật của hai đội ở trận cầu tối nay, cựu trung vệ của CLB Thanh Hoá, Danny Van Bakel cho rằng những miếng đánh biên có thể là bài tấn công được sử dụng chính. Chia sẻ trên Zing, anh cho biết: "Văn Hậu có thể trở thành quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Park Hang-seo. Để xem Tristan Đỗ có dám dâng cao tấn công thường xuyên khi biết cậu ấy đang trấn giữ ở biên không

    Văn Hậu lại lộ ảnh gây sốt, vạm vỡ như cầu thủ Premier League - Bóng Đá

    Danny Van Bakel tin rằng sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu sẽ khiến Tristan Đỗ hoặc một hậu vệ phải Thái Lan khác không dám thường xuyên dâng cao tấn công.  

    Tôi tin hậu vệ phải của tuyển Thái Lan không dám lên tấn công quá nhiều. Điều này có thể giúp tuyển Việt Nam hạn chế những tình huống lên bóng từ biên. Còn nếu Tristan Đỗ hay hậu vệ phải nào khác bên phía Thái Lan quá mải mê dâng cao, họ sẽ để lộ khoảng trống chết người phía sau". 

    Phi Yến | 16:14 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...