MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Để Trọng Hùng đá hậu vệ phải, HLV Park Hang-seo đang toan tính điều gì?

    07:52 Chủ nhật 29/12/2019 | 18

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi về nhân sự cũng như đội hình thi đấu ở trận đấu với B.Bình Dương vừa qua.

    Đúng theo lịch trình dự kiến, vào lúc 17h15 hôm qua (28/12), U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với B.Bình Dương để HLV Park Hang-seo rà soát lực lượng trước ngày sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á.

    Là buổi tập kín và các kênh truyền thông không được tiếp cận trận đấu. Sau thời gian thi đấu, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước B.Bình Dương. Và người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Hà Đức Chinh.

    HLV Park Hang-seo và những phép toán ở trận thắng B.Bình Dương - Bóng Đá

     U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận giao hữu với B.Bình Dương.

    Theo thông tin từ Onsports, Đỗ Thanh Thịnh vẫn chưa thể ra sân thi đấu. Trong khi đó Trần Bảo Toàn gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân sau trận đấu. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng tạo ra một số sự thay đổi về mặt nhân sự và chiến thuật. Cụ thể, thầy Park ở trận này tung ra sân những cái tên quen thuộc khi Văn Toản là người bắt chính. Trọng Hùng bất ngờ được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải. Đức Chiến, Hoàng Đức hay Quang Hải đều có tên trong đội hình xuất phát. Và 2 cái tên chơi cao nhất trên hàng công là Tiến Linh cùng Đức Chinh.

    Như vậy, U23 Việt Nam đang có xu hướng chuyển từ 3-4-3 sang đá 3-5-2 với việc sử dụng 2 trung phong và có 1 hộ công hỗ trợ phía sau. Sơ đồ này lần đầu tiên được trình làng ở trận giao hữu giữa U22 Việt Nam gặp U22 UAE trên sân Thống Nhất và vẫn là Đức Chinh ghi dấu ấn đậm nét. Ở SEA Games 30, trong trận đấu với U22 Thái Lan (sau khi thua 2 bàn) và cả trận gặp U22 Campuchia và U22 Indonesia.

    Đây là một sự thay đổi mang tính chất sống còn khi các đối thủ đã quá quen với sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho các ĐTQG Việt Nam và sẽ dẫn đến sự đề phòng, bắt bài.

    Trong khi đó, việc sử dụng Trọng Hùng - vốn là 1 tiền vệ cánh - về đá hậu vệ phải có thể thấy vị thuyền trưởng người Hàn đang hướng đến nhiều mục tiêu. Đầu tiên ông luôn muốn các học trò thi đấu đa năng và sẵn sàng thích ứng với nhiệm vụ mới khi cục diện trận đấu thay đổi. Tại SEA Games 30, tiêu chí này đã giúp Hùng Dũng và Trọng Hoàng được lựa chọn.

    HLV Park Hang-seo và những phép toán ở trận thắng B.Bình Dương - Bóng Đá

     Trọng Hùng được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải.

    Tiếp theo đó, nhiều khả năng thầy Park muốn kéo Hồ Tấn Tài - vốn là 1 hậu vệ phải - sang lấp vào vị trí hậu vệ trái do Đoàn Văn Hậu để lại. Hậu vệ của B.Bình Dương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở trận Chung kết SEA Games với Indonesia vừa qua. Ngoài ra, Đỗ Thanh Thịnh ở trận đấu này vẫn chưa thể thi đấu, nhiều khả năng nhà cầm quân 60 tuổi đang tính đến những phương án dự phòng nếu hậu vệ của SHB Đà Nẵng không kịp bình phục để sang Thái Lan thi đấu.

    Vào ngày mai (30/12), HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U23 châu Á, điều đó đồng nghĩa ông buộc phải loại 5 tuyển thủ.

    Đăng Huy | 07:22 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...