MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • De Rossi về đội trẻ Roma vì chưa có bằng cấp

    16:05 Thứ ba 08/09/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Ý phải tạm hoãn giấc mơ trở thành HLV trưởng.

    Daniele De Rossi đã chính thức giải nghệ hồi đầu năm nay. Như nhiều đồng đội khác, anh muốn bước chân vào sự nghiệp huấn luyện. Truyền thông Ý đưa tin De Rossi sẽ sớm quay lại AS Roma, làm việc cho đội trẻ cùng với cha của mình.

    Trước đó, nhiều thông tin cho rằng huyền thoại này sẽ trở thành HLV trưởng của Fiorentina. Mới đây, De Rossi xác nhận anh muốn đến Fiorentina, tuy nhiên anh đành bỏ lỡ cơ hội vì chưa có chứng chỉ HLV.

    "Tôi đã gia nhập một công ty quản lý cầu thủ và HLV, nhưng đây chỉ là bước đầu để tôi bước chân vào làm việc chuyên nghiệp."

    Ngày này năm xưa, De Rossi chia tay AS Roma - Bóng Đá

     De Rossi muốn trở thành HLV trưởng.

    "Tôi sắp đạt được chứng chỉ HLV và hy vọng sẽ nhận được cơ hội sớm nhất có thể. Fiorentina là một CLB lớn và tôi sẵn sàng đến đó nhận việc. Được làm việc cho bất cứ CLB Serie A nào cũng là một khởi đầu tốt, đó là mục tiêu mà HLV nào cũng hướng đến."

    Người đồng đội cũ Andrea Pirlo đang có trong tay công việc mà De Rossi mơ ước. Anh nói: "Pirlo là một cầu thủ phi thường, anh ấy sẽ gặp áp lực lớn vì những yêu cầu của Juventus. Nhưng nếu họ cần một HLV có cá tính mạnh, họ đã tìm được đúng người."

    "Những năm gần đây, nhiều người tôi không ngờ làm việc rất tốt, và ngược lại. Ví dụ, tôi không nghĩ Simone Inzaghi hay Rino Gattuso lại trở thành những HLV giỏi như vậy."

    Totti và De Rossi - Những huyền thoại Roma:

     
    Thanh Vũ | 15:35 08/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...