Trong cuộc đụng độ vừa qua với Wolves, HLV Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ đưa ra những sự thay đổi về mặt chiến thuật khi xếp Daniel James thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch phải, trong khi Jadon Sancho được bố trí đá ở cánh đối diện.
Với cách sắp xếp này, Solsa đã trả Paul Pogba về vị trí tiền vệ box to box sở trường như chính vai trò anh từng đảm nhận tại ĐTQG Pháp. Chiến lược gia người Na Uy tin rằng, ngôi sao 28 tuổi hoàn toàn có thể phát huy sở trường nhờ sự hỗ trợ đến từ Fred và tân binh Raphael Varane.
Tuy nhiên, sự thay đổi kể trên đã phần nào cho thấy sự kém hiệu quả. Dù không thể phủ nhận Pogba đã đóng góp nhiều hơn vào khâu hỗ trợ phòng ngự khi giành chiến thắng 100% các pha tranh chấp trên không (trong khi thông số này chỉ đạt 34% với Leeds và 0% với Southampton). Ngoài ra, anh cũng cải thiện cả khả năng đánh chặn (5 so với 3 và 1 ở hai cuộc đụng độ gần nhất).
Thống kê kể trên minh chứng cho việc Pogba hoàn toàn có thể thi đấu ổn khi được bố trí chơi bên cạnh một tiền vệ mỏ neo. Song trên phương diện tấn công, những đóng góp ít ỏi đến từ chân chuyền người Pháp không thể khiến các cổ động viên hài lòng.
Trong bối cảnh Man Utd vừa tái hợp thành công Cristiano Ronaldo sau khoảng thời gian 12 năm xa cách, rõ ràng Solsa cần xác định sẵn vệ tinh sẵn sàng cung cấp bóng để giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tận dụng tối đa khả năng săn bàn thượng thặng.
Sau những vòng đấu đầu tiên, có thể thấy không một nhân tố nào tại Man Utd có thể đảm nhận vai trò này phù hợp hơn Pogba (5 kiến tạo sau 2 trận). Dù Bruno Fernandes cũng là chân kiến tạo chất lượng, song cựu tiền vệ Sporting Lisbon lại phù hợp hơn với nhiệm vụ liên kết các vệ tinh hoặc tận dụng không gian trống để tìm kiếm cơ hội.
Chính vì thế, Solsa cần trả Pogba lại vị trí tiền vệ lệch trái như ở hai trận đấu với Leeds và Southampton nhằm khai thác tối đa khả năng sáng tạo của ngôi sao 28 tuổi, đồng thời tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa anh và Ronaldo, từ đó giải quyết dứt điểm bài toán trong khâu ghi bàn.
Solsa nói về tương lai của Paul Pogba