MỚI NHẤT :
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Để Mike Phelan dẹp loạn phòng thay đồ: Nước cờ siêu độc của Ralf Rangnick

    12:08 Thứ bảy 15/01/2022

    BongDa.com.vn Trước những lùm xùm dạo gần đây, HLV Ralf Rangnick đã trao quyền cho trợ lý Mike Phelan dẹp yên phòng thay đồ Quỷ đỏ.

    Kể từ khi HLV Ralf Rangnick đến với sân Old Trafford, rất nhiều trợ lý trước đây của Man Utd đã lần lượt ra đi. Có thể kể đến những trường hợp như Michael Carrick, Kieran McKenna hay Martyn Pert.

    Không lâu sau đó, chiến lược gia người Đức đã thiết lập bộ sậu của mình bằng việc bổ nhiệm trợ lý Chris Armas và Sascha Lense, trong tư cách một Chuyên gia tâm lý, chức danh không còn tồn tại ở sân Old Trafford từ năm 1999. Tuy nhiên, sau tất cả, Rangnick vẫn giữ lại trợ lý Mike Phelan, người đàn ông được xem là cánh tay phải của Sir Alex Ferguson trước đây. 

    Đưa Mike Phelan dẹp loạn phòng thay đồ: Nước cờ siêu độc của Ralf Rangnick - Bóng Đá

     Rất nhiều trợ lý của Man Utd đã ra đi kể từ khi Rangnick lên nắm quyền.

    Rõ ràng, Rangnick có những cái nhìn đầy tôn trọng đối với Phelan. Và hiện tại, chiến lược gia này đã trao nhiệm vụ làm yên phòng thay đồ Quỷ đỏ cho Phelan.

    Theo truyền thông Anh, tinh thần của Man Utd đang xuống rất thấp sau những trận đấu không như ý thời gian qua. Họ cũng bất mãn với cung cách huấn luyện của vị HLV mới. Thậm chí, nội bộ của Quỷ đỏ cũng đang chia bè phái, giữa những người nói tiếng Bồ như Ronaldo, Fernandes, Dalot, Fred hay Alex Telles với phần còn lại đội bóng, theo tiết lộ từ nhà báo Alex Crook.

    Câu hỏi đặt ra là Phelan có đủ khả năng khiến những ngôi sao tại Man Utd lúc này nhún mình? Lật lại lịch sử, Phelan chính là người có công đầu trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa Ronaldo và Rooney trong quá khứ. Cụ thể, sau World Cup 2006, Ronaldo gần như không còn muốn quay về Man Utd bởi truyền thông Anh cho rằng anh là tác nhân khiến Rooney nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha. 

    Đưa Mike Phelan dẹp loạn phòng thay đồ: Nước cờ siêu độc của Ralf Rangnick - Bóng Đá

     Phelan liệu có thể "vỗ về" được các ngôi sao Quỷ đỏ.

    Sau đó, Sir Alex, Phelan và Rooney đã tính đến giải pháp mở một cuộc họp báo công khai để cùng Ronaldo chia sẻ mọi thứ. Phần còn lại là lịch sử khi Ronaldo và Rooney bắt tay làm lành và đã chơi cực kỳ ăn ý để mang về cho Man Utd một chức vô địch Champions League năm 2008. Không có Phelan, Ronaldo có thể đã bị bán ngay trong Hè năm 2006 và giờ thì Rangnick lại cậy đến tài "thương thuyết" của Phelan một lần nữa.

    Nhìn rộng ra, đây là một nước cờ rất siêu độc của Rangnick. Báo giới Anh cách đây không lâu tiết lộ rằng Phelan không còn đứng ra "thiết lập bài vở". Nói cách khác, ông chỉ đóng vai trò tượng trưng ở sân Old Trafford. Quyền điều hành ở trên sân tập thực chất thuộc về bộ sậu mới đến của Rangnick. 

    Sau đợt binh biến này, nếu Phelan "vỗ về" được các ngôi sao của Man Utd thì Rangnick coi như tạm an lòng. Còn nếu kết quả không như ý, Rangnick sẽ có cớ để đẩy đi "tàn tích" cuối cùng của triều đại Sir Alex. 17 cầu thủ bất mãn với Rangnick có thể ra đi từ đây đến cuối mùa. Phelan cũng có thể chịu chung số phận. Suy cho cùng, có cuộc cách mạng nào là không mất mát! 

    Rangnick nói về công việc khó khăn ở Man Utd:

     
    Ngọa Long | 11:38 15/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...