MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • De Ligt liệt kê những cái tên 'khủng' giúp mình tiến bộ ở Juventus

    15:34 Thứ bảy 16/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Matthijs de Ligt được cho đã khôn ngoan khi lựa chọn đến Ý thi đấu.

    Hồi mùa hè, rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu cạnh tranh để giành chữ ký của Matthijs de Ligt, Barcelona được cho đã đến rất gần trung vệ trẻ này, tuy nhiên cuối cùng De Ligt lại chọn đến Juventus. Quyết định đó đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong một thời gian, về phần Matthijs, anh giải thích đơn giản vì mình bị cuốn hút bởi nghệ thuật phòng ngự của bóng đá Ý.

    De Ligt talks to important Juve players:

     De Ligt có những đồng đội đẳng cấp ở Juventus.

    Sau thời gian đầu chật vật, Matthijs de Ligt đang từng ngày cho thấy sự tiến bộ, dần trở thành chốt chặn đáng tin trên hàng phòng ngự của HLV Maurizio Sarri. Ngoài tài năng thiên bẩm, một trong những yếu tố quan trọng giúp De Ligt được đánh giá cao là bởi sự nỗ lực đáng nể của mình. Cựu thủ thành Edwin van der Sar thậm chí từng nhận xét ý chí phấn đấu của De Ligt có thể so sánh với Cristiano Ronaldo.

    Mới đây, De Ligt đã chia sẻ những phương pháp rèn luyện của mình ở Juventus: "Tôi xem rất nhiều băng hình và thường xuyên nói chuyện với Bonucci, Chiellini và Buffon. Họ chia sẻ với tôi rất nhiều kiến thức và tôi nuốt trọn từng lời đó. Sau đó sẽ thử xem nó có hiệu quả với mình không."

    "Không phải phương pháp nào cũng có hiệu quả với tất cả mọi người. Nó còn tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Ví dụ ư? Tôi không nghĩ mình nên chia sẻ điều này đâu. Bạn không nên giúp đối thủ hiểu rõ về mình như vậy."

    Bàn thắng đầu tiên của De Ligt cho Juventus:

    Hoài Thu | 15:00 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...