MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • De Jong sẽ là chìa khóa cho Ten Hag ở MU

    14:31 Thứ năm 12/05/2022

    Sự xuất hiện của Frenkie de Jong có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho lối chơi của Manchester United ở mùa giải mới.

    Gerard Romero, một trong những nhà báo uy tín hàng đầu xứ Catalonia, tiết lộ thương vụ Frenkie de Jong sang Manchester United có tới 95% sẽ xảy ra. Và nếu đúng tiền vệ người Hà Lan chịu rời Barca để sang Old Trafford, đây sẽ là vụ chuyển nhượng bất ngờ nhất trong mùa hè 2022.

     - Bóng Đá

    Barca được cho là muốn bán Frenkie de Jong trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Ảnh: Reuters. 

    Nguyên nhân Barca quyết bán De Jong

    Romero tiết lộ trên kênh cá nhân của mình rằng Barcelona muốn bán De Jong để giải quyết khó khăn tài chính. Đội chủ sân Camp Nou không muốn rơi vào tình trạng như đầu mùa giải năm ngoái khi họ không thể đăng ký cầu thủ vì quỹ lương vượt quá doanh thu.

    "Đó là một vấn đề kinh tế thuần túy. 95% Frenkie de Jong sẽ chuyển đến Manchester United", Romero tiết lộ. "Barca cần bán một cầu thủ chưa bao giờ đạt phong độ đỉnh cao kể từ khi khoác áo câu lạc bộ". Barca có thể để cầu thủ rời đi với giá từ 70 triệu đến 80 triệu euro. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng nếu họ tiếp tục gắn bó với De Jong thêm một mùa giải và cầu thủ sa sút, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ này sẽ tiếp tục giảm.

    Mùa hè 2019, Barca mua De Jong từ Ajax với mức phí ban đầu 75 triệu euro. Tiền vệ sinh năm 1997 đá chính thường xuyên cho Barca kể từ thời điểm đó. Cầu thủ Hà Lan nhiều lần khẳng định muốn ở lại Barcelona. Hồi tháng 3, De Jong cam đoan anh còn tới 4 năm hợp đồng với Barca và muốn tiếp tục gắn bó cùng đội chủ sân Camp Nou.

    HLV Xavi cũng phát biểu De Jong luôn là hạt nhân trong lối chơi của ông. Nhưng những tin đồn về việc Barca muốn bán cầu thủ vẫn tiếp tục xuất hiện do các khoản nợ khổng lồ của CLB. Tình hình tài chính của Barca lúc này khá hơn cùng thời điểm năm ngoái nhưng mọi thứ vẫn chưa thật sự ổn.

    Hồi đầu năm, Joan Laporta tái cơ cấu khoản nợ 1,35 tỷ euro của CLB bằng một khoản vay khác từ ngân hàng Goldman Sachs. Chủ tịch Barca tuyên bố khoản vay 500 triệu euro kể trên sẽ giúp CLB dễ thở hơn chút ít. Tuy nhiên trước khi mùa giải 2022/23 bắt đầu, Barca vẫn đứng trước nguy cơ không thể đăng ký những cầu thủ mà mình muốn do không đáp ứng được yêu cầu cân bằng tài chính từ La Liga.

    Năm ngoái, doanh thu của Barca giảm 26% và tình hình chưa khá hơn nhiều ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Catalonia bị loại sớm khỏi Champions League, trắng tay trên mọi mặt trận và lượng khán giả mua vé vào sân Camp Nou xem đội nam thi đấu vẫn giảm sút so với thời điểm 3 năm trước.

    Ban lãnh đạo Barca nỗ lực trong việc tìm kiếm các bản hợp đồng tài trợ mới và đề nghị cầu thủ giảm lương. Thế nhưng, giải pháp dễ dàng và mang lại hiệu quả nhanh nhất là thanh lý cầu thủ. Theo nguyên tắc kế toán trong bóng đá, khoản tiền bán cầu thủ sẽ ngay lập tức được tính vào tài khóa trong năm của một CLB bóng đá. De Jong nằm trong số những cầu thủ có giá nhất của Barca trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này.

    De Jong cũng đang là ngôi sao nhận lương cao nhất Barca với mức thu nhập 18 triệu euro/mùa (theo Marca). Sự rời đi của tiền vệ 25 tuổi có thể giúp CLB xứ Catalonia giải phóng quỹ lương và giúp họ tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ bản địa khác. Mùa này, Gavi hay Pedri đều giúp hàng tiền vệ Barca chơi ổn ngay cả khi De Jong vắng mặt.

    Tuy nhiên, việc De Jong chọn MU làm bến đỗ nếu rời Barca vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Man City hay Bayern Munich là những đội bóng khác sẵn sàng chào đón tiền vệ người Hà Lan.

     - Bóng Đá

     HLV Ten Hag muốn tái hợp bộ đôi De Jong - Van de Beek ở MU mùa tới. Ảnh: Reuters.

    Erik ten Hag là chìa khóa

    Đầu tháng này, truyền thông Anh tiết lộ HLV Ten Hag coi De Jong là mục tiêu hàng đầu trong việc tái thiết hàng tiền vệ MU mùa tới. Vị trí tiền vệ trung tâm trở thành nhược điểm lớn của "Quỷ đỏ" trong vài mùa qua. Thậm chí nếu tính trong một thập niên qua, đội chủ sân Old Trafford chưa mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nào.

    De Jong có thể trở thành bản hợp đồng mà nhiều người hâm mộ MU mong ngóng. Ở tuổi 25, tiền vệ người Hà Lan có kinh nghiệm thi đấu dày dặn ở Barca lẫn Ajax. Sự tái hợp của De Jong và Van de Beek tại hàng tiền vệ MU có thể giúp HLV Ten Hag bớt đau đầu.

    HLV người Hà Lan không giấu ý định áp dụng cách chơi của Ajax vào MU mùa tới. "Quỷ đỏ" không cần mua nhiều nhưng họ phải chiêu mộ đúng những cầu thủ mà Ten Hag cần. Với mức giá khoảng 70 đến 80 triệu euro, De Jong là thương vụ không quá đắt đỏ cho ngân sách của MU. Declan Rice, một mục tiêu ưa thích khác của đội chủ sân Old Trafford, được West Ham hét giá tới 150 triệu euro.

    Vấn đề lớn nhất với nửa đỏ thành Manchester nằm ở việc họ không có suất dự Champions League mùa tới. Nếu đến Old Trafford, De Jong sẽ phải từ bỏ cơ hội tỏa sáng ở sân chơi hàng đầu châu Âu cấp CLB. MU thậm chí có thể phải đá Conference League, giải đấu hạng ba trong hệ thống UEFA lúc này.

    Vai trò của HLV Ten Hag trong việc thuyết phục cầu thủ vì thế đóng vai trò quan trọng. Cần nhớ rằng Man City cũng đang muốn chiêu mộ một tiền vệ trung tâm thay cho Fernandinho. MU không thể để Man City chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký De Jong. Tiền vệ người Hà Lan có thể trở thành bản hợp đồng thay đổi cả mùa giải 2022/23 của "Quỷ đỏ".

    Tường Linh - Zing.vn | 14:10 12/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...