MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • De Gea lột xác trong ngày đụng độ 'kẻ thay thế'

    20:24 Thứ hai 10/10/2022

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha đã có cho mình một màn thể hiện thực sự chất lượng trước Everton.

     
     - Bóng Đá

    Vào đêm qua, Manchester United có chuyến hành quân đến Goodison Park để đụng độ với Everton - đội bóng đang có phong độ rất cao sau 6 trận bất bại liên tiếp. 

     - Bóng Đá

     Vì vậy, không quá bất ngờ khi HLV Erik Ten Hag đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, đồng thời tạo cơ hội cho Casemiro lần đầu tiên đá chính tại Premier League. 

     - Bóng Đá

     Nhưng bất ngờ, ngôi sao người Brazil lại mắc phải một sai lầm tai hại dẫn đến tình huống Alex Iwobi mở tỷ số cho Everton ngay ở phút thứ 5 trong trận đấu. 

     - Bóng Đá

     Dù vậy, rốt cuộc thì Everton lại không thể níu kéo một điểm nào ở lại Goodison Park, do Man Utd đã ngược dòng thành công ngay trong hiệp một nhờ hai bàn thắng đến từ Antony và Cristiano Ronaldo. 

     - Bóng Đá

     Về phần mình, Everton cũng đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm bàn gỡ, họ đặc biệt tạo ra sức ép lớn ở 20 phút cuối trận.

     - Bóng Đá

     Song, Man Utd vẫn đứng vững cho đến phút cuối cùng để giành được chiến thắng chung cuộc, và hiển nhiên, công đầu phải thuộc về David De Gea. 

     - Bóng Đá

    De Gea đã cho thấy sự bình tĩnh cần thiết và chỉ đạo tốt hàng phòng ngự của Man Utd ở thời điểm Everton liên tục gây sóng gió, và đồng thời anh cũng có một tình huống cứu thua xuất sắc trước quả tạt đầy khó chịu của James Garner ở phút thứ 90+1.

     - Bóng Đá

     Có thể nói, De Gea như 'lột xác' thành một cầu thủ hoàn toàn khác trong trận đấu này. Có không ít tình huống anh đã bước ra khỏi khung thành và thi đấu như một sweeper keeper (thủ môn quét), đồng thời chủ động cản phá những quả tạt và gây ấn tượng với những đường chuyền ngắn thay vì phất bóng lên như thường lệ.

     - Bóng Đá

     Thống kê từ Statman Dave cho thấy, De Gea có tổng cộng 43 lần chạm bóng trước Everton, thực hiện 32/37 đường chuyền chính xác - bao gồm 7/12 đường chuyền dài đúng địa chỉ.

     - Bóng Đá

     Rõ ràng, De Gea đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Jordan Pickford - người được cho là đang được Man Utd nhắm đến, rằng anh hoàn toàn có thể thi đấu với yêu cầu của Ten Hag, tạo điều kiện cho Quỷ đỏ xây dựng lối chơi từ tuyến dưới.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 19:54 10/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...