MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • De Gea bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha

    19:55 Thứ sáu 18/03/2022

    David Raya, thủ môn của Brentford, lần đầu được gọi lên tuyển Tây Ban Nha để thay thế David De Gea.

    Tối 18/3 (giờ Hà Nội), HLV Luis Enrique công bố đội hình mới của tuyển Tây Ban Nha. De Gea và Sergio Busquets bị loại, dù không chấn thương và đang có phong độ khá cao, là điểm đáng chú ý của đội bóng xứ đấu bò trong đợt hội quân lần này.

    Theo ABC, HLV Enrique thử nghiệm nhân tố mới là Raya - thủ môn đang chơi hay tại Brentford. Trong khi đó, HLV Enrique loại Busquets có thể là yếu tố chuyên môn, bởi Rodri dần trở thành sự lựa chọn số 1 ở tuyển Tây Ban Nha cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

     - Bóng Đá

     De Gea bị đe dọa vị trí trước World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Ở đợt tập trung trước đó, HLV Enrique gọi ba thủ môn là De Gea, Robert Sanchez và Unai Simon. Simon là phương án số 1, tiếp theo là De Gea và Sanchez. Do đó, việc HLV Enrique loại De Gea trong bối cảnh thủ môn này đang chơi hay tại MU là bất ngờ.

    Mùa này, De Gea đã thực hiện 105 pha cứu thua cho MU sau 29 trận. Đó là con số cao nhất trong các thủ môn tại Premier League 2021/22. Tuy nhiên, Marca từng phân tích De Gea không được HLV Enrique tin tưởng vì kỹ năng chơi chân kém hơn Simon. Ngay cả Sanchez cũng được đánh giá tốt hơn De Gea về khoản dùng chân.

    HLV Enrique trao cơ hội cho Alvaro Morata và Raul de Tomas lên tuyển đợt này. De Tomas, 27 tuổi, lên tuyển Tây Ban Nha từ năm 2021, đến nay ra sân 2 trận. Mùa này, tiền đạo Espanyol chơi tốt tại La Liga khi ra sân 26 trận và ghi 13 bàn.

    Các vị trí còn lại của tuyển Tây Ban Nha về cơ bản không thay đổi nhiều. HLV Enrique sẽ đau đầu để chọn ra bộ khung đá chính tốt nhất cho hàng tiền vệ, khi đang có Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi và Carlos Soler.

    Tuyển Ban Nha sẽ chơi 2 trận giao hữu với Albania (ngày 27/3) và Iceland (30/3).

    Danh sách triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha:

    Thủ môn: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya

    Hậu vệ: Marcos Alonso, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal

    Tiền vệ: Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi, Carlos Soler

    Tiền đạo: Dani Olmo, Pablo Sarabia, Alvaro Morata, Raul de Tomas, Ferran Torres, Yeremi Pino.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 19:55 18/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...