MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • De Bruyne nói lời cay đắng về tuyển Bỉ

    17:33 Chủ nhật 27/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ tuyển Bỉ, Kevin De Bruyne cay đắng thừa nhận rằng đội tuyển quốc gia của anh không có cơ hội vô địch World Cup 2022.

     

    Bỉ hiện đứng đầu bảng F sau khi đánh bại Canada với tỷ số 1-0 và sẽ đối đầu với Ma-rốc rồi Croatia ở các trận đấu tiếp theo trong hành trình giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

     - Bóng Đá

     De Bruyne tự loại Bỉ ra khỏi cuộc đua vô địch.

    Độ tuổi trung bình của đội tuyển Bỉ cao thứ 6 với một nửa trong số 11 cầu thủ xuất phát trước Canada là trên 30 tuổi. Eden Hazard là thủ quân của họ, nhưng rõ ràng, cựu ngôi sao Chelsea giờ chỉ là cái bóng của chính mình so với 4 năm trước.

    Theo đó, De Bruyne có lý do để cho rằng cơ hội giành chiếc cúp vô địch World Cup đáng mơ ước của Bỉ đã vụt qua. Ngôi sao 31 tuổi của Man City nói: "Không có cơ hội, chúng tôi đã quá già" khi được hỏi về cơ hội của Quỷ đỏ ở Qatar trong một cuộc phỏng vấn với Guardian.

    De Bruyne tiếp tục: "Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là vào năm 2018. Chúng tôi có một đội bóng tốt, nhưng đang già đi. Chúng tôi đã mất một số cầu thủ quan trọng. Chúng tôi có một số cầu thủ mới nổi, nhưng họ không ở đẳng cấp như những cầu thủ khác vào năm 2018. Tôi coi chúng tôi như những người ngoài cuộc nhiều hơn."

    Mặc dù giành chiến thắng trước Canada, nhưng Bỉ đã không thể hiện một màn trình diễn vượt trội trước đội bóng Bắc Mỹ và sẽ coi mình là người may mắn khi có được 3 điểm trọn vẹn.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 17:03 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...