MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • "De Bruyne không chơi ở mức tốt nhất của mình"

    07:42 Chủ nhật 23/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola tin rằng Kevin de Bruyne cần phải cải thiện hơn nữa, sau khi chứng kiến bàn thắng của tiền vệ này vào lưới Brighton.

     

    Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xếp hạng Premier League, Arsenal bằng chiến thắng 3-1 trước The Seagulls. Đội bóng của Pep Guardiola sớm dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Erling Haaland. Sau đó, Leandro Trossard 'nổ súng' để níu kéo hy vọng có điểm cho đội khách, nhưng khoảnh khắc ma thuật của De Bruyne là đủ để giúp Man City định đoạt trận đấu. 

     - Bóng Đá

     De Bruyne đã có 2 bàn thắng ở Premier League mùa này.

    De Bruyne đã đạt được 11 pha kiến tạo đáng kinh ngạc trước lần so tài với Brighton hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, cầu thủ 31 tuổi này chỉ mới ghi một bàn thắng mà thôi. Và HLV Guardiola có lý do để đặt kỳ vọng cao hơn nữa cho nhạc trưởng người Bỉ.

    "Kevin có thể làm tốt hơn. Cậu ấy không chơi ở đẳng cấp cao nhất của mình, chưa hề," Guardiola nói sau trận đấu. "Kevin đã tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời, đẳng cấp, nhưng cậu ấy không chơi ở mức tốt nhất của mình. Cậu ấy biết điều đó, tôi không cần phải nói ra.

    Sự cơ động của Kevin vẫn chưa hoàn hảo. Cậu ấy biết điều đó, tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Bàn thắng tuyệt vời, cảm ơn cậu ấy đã giúp chúng tôi không phải chịu đựng những phút giây khó khăn trong 15-20 phút cuối."

    Có lẽ, đây chỉ là lời khích tướng của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha mà thôi, khi De Bruyne vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi hay kiến tạo của mình, còn việc ghi bàn, Man City đã có một Erling Haaland đầy bùng nổ.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 07:12 23/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...