MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • De Bruyne: "Họ rất nguy hiểm"

    05:59 Chủ nhật 16/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ đã gửi lời cảnh báo đến toàn đội trước cuộc thư hùng nảy lửa với Liverpool.

     

    Man City đối mặt bài test khó nhằn khi hành quân đến sân nhà Anfield của Liverpool cuối tuần này. Thầy trò Pep Guardiola đứng thứ 2 trên BXH Premier League, kém đội dẫn đầu Arsenal 1 điểm. Khoảng cách đó sẽ bị nới rộng nếu nửa xanh thành Manchester có kết quả bất lợi trước The Kop.

    Về phía Liverpool, thầy trò Jurgen Klopp đủ sức khiến Man City nhận 'trái đắng'. Dù sở hữu thành tích bết bát từ đầu mùa, tuy nhiên The Kop vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Đội chủ sân Anfield từng quật ngã Man City 3-1 ở trận tranh Siêu cúp Anh vào tháng 7.

    Chia sẻ trên truyền thông, tiền vệ Kevin de Bruyne đã gửi lời cảnh báo đến toàn đội: "Liverpool là đội bóng xuất sắc. Họ sở hữu những phẩm chất có thể làm tổn thương bạn bất kỳ khoảnh khắc nào trong trận đấu. Chiến thắng 7-1 trước Rangers vừa qua cho thấy họ nguy hiểm như thế nào".

    Kevin De Bruyne warns Man City team-mates about

    De Bruyne là nhạc trưởng tuyến giữa Man City. 

    "Khi bạn chạm trán với những đối thủ hàng đầu, họ luôn là mối đe dọa. Tôi chắc chắn rằng, họ cũng suy nghĩ điều tương tự về Man City. Liverpool đối mặt với tình trạng chấn thương và có thành tích không tốt ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trận đấu vào Chủ Nhật tới sẽ rất căng thẳng. Chúng tôi thực sự mong đợi cho trận chiến này".

    "Trận đấu vào Chủ Nhật là bài kiểm tra lớn với chúng tôi. Liverpool không đạt phong độ như các mùa giải trước nhưng họ rất nguy hiểm và thể hiện chất lượng trên khắp mặt sân. Anfield luôn là một nơi khó khăn".

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 05:29 16/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...