MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Đây, phản ứng của Zidane khi Bale gọi bản thân là vật tế thần tại Real

    09:35 Thứ bảy 14/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Gareth Bale vẫn cảm thấy thất vọng về việc HLV Zinedine Zidane bạc đãi anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi.

    Mặc dù Gareth Bale đang tỏa sáng và trở thành nhân tố quan trọng giúp Real Madrid tạm thời vượt qua thời kỳ khủng hoảng nhân sự mùa này, tuy nhiên tiền đạo người xứ Wales vẫn không thể tránh khỏi cảm giác uất ức bởi sự bạc đãi mà HLV Zinedine Zidane dành cho anh trước đó.

    Còn nhớ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, chiến lược gia người Pháp đã công khai tuyên bố trước truyền thông rằng Bale không nằm trong kế hoạch phát triển câu lạc bộ và ông muốn cựu cầu thủ Tottenham Hotspur rời Bernabeu càng sớm càng tốt.

    Zidane responds to Bale's 'scapegoat' comment - Bóng Đá

     Zidane suýt nữa đã đẩy Bale sang Trung Quốc thi đấu.

    Có thời điểm người hâm mộ Real tưởng chừng phải chia tay Gareth Bale, khi tiền đạo 30 tuổi quyết định chuyển đến Giang Tô Suning thi đấu sau ngần ấy sự bạc đãi của Zidane.

    Nhưng may mắn thay, chủ tịch Florentino Perez nhận ra Bale vẫn còn giá trị và giữ anh lại câu lạc bộ dù mọi thỏa thuận với đội bóng Trung Quốc gần như hoàn tất. Trong một buổi phỏng vấn gần đây với tờ Sky Sports, Bale bộc bạch rằng, anh chỉ được xem như một vật tế thần không hơn không kém ở Real Madrid.

    Và chính bình luận này đã được các phóng viên đề cập với Zidane trong cuộc họp báo trước vòng 4 La Liga. Chiến lược gia người Pháp ngay lập tức đáp trả tiền đạo người xứ Wales thông qua Marca:

    "Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm ở đây về những việc chúng ta đã làm, dù nó tốt hay xấu. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền và điều đó sẽ không thay đổi."

    Video Bale cùng các đồng đội trở lại luyện tập:

    Trường Sơn | 09:02 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...