MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Đây, lí do khiến Sarri không muốn sử dụng “tam tấu” HDR tại Juventus

    13:10 Thứ tư 18/12/2019

    BongDa.com.vn Hi vọng khi biết được lí do này, các Juventini sẽ thông cảm cho vị chiến lược gia người Italia.

    Juventus đang sở hữu hàng công rất mạnh. Gonzalo Higuain, Paulo Dybala và Cristiano Ronaldo đã ghi được tổng cộng 22 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo trong mùa giải 2019 – 2020.

    Tuy nhiên, điều đặc biệt là HLV Maurizio Sarri hiếm khi sử dụng cả 3 cái tên này cùng một lúc. Thực tế đã chỉ ra, “tam tấu” HDR đã chơi phối hợp với nhau rất hiệu quả trong những trận đấu gần đây. Ở chuyến hành quân đến BayArena, Paulo Dybala đã có 2 pha kiến tạo cho Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain, giúp Juventus đánh bại Bayer Leverkusen với tỉ số 2-0. Đến cuộc tiếp đón Udinese, chính El Pipita đã có đường chuyền tuyệt vời để CR7 ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu.

    Sarri nói ra khó khăn khi sử dụng Dybala - Higuain - Ronaldo cùng lúc - Bóng Đá

     Sử dụng Ronaldo, Dybala và Higuain cùng 1 lúc vẫn chưa phải là phương án tối ưu của Juventus.

    Sau khi thử nghiệm thành công, nhiều người tin rằng Maurizio Sarri sẽ tiếp tục thực hiện phương án này trong những trận đấu tiếp theo. Song, vị chiến lược gia người Italia vẫn tỏ ra rất do dự. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu với Sampdoria, ông đã tiết lộ điểm hạn chế của việc sử dụng “tam tấu” HDR. Sarri cho biết:

    “Khi có 3 cầu thủ đó cùng 1 lúc, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là phải biết phòng ngự từ xa. Juventus phải giữ bóng, lấy lại ngay khi dâng cao để tiếp tục tấn công. Như các bạn đã thấy vào Chủ nhật vừa qua, nếu dâng cao, Juventus sẽ có nguy cơ bị trả giá. Còn nếu hạ thấp đội hình, chúng tôi sẽ gặp một số vấn đề.”

    (*) Những khoảnh khắc ấn tượng của Gonzalo Higuain tại Juventus:

    Faro | 12:55 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...