MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đây là cái tên được ví như Avengers của Frankfurt trong trận lượt về trước Chelsea

    19:32 Thứ bảy 04/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Eintracht Frankfurt đón chào cái tên quan trọng trở lại trong trận bán kết lượt về UEFA Europa League gặp Chelsea.

    Tiền đạo của Eintracht Frankfurt, Ante Rebic nhận thẻ vàng trong lượt trận tứ kết trước Benfica và sau đó anh không được xuất hiện trong trận bán kết Europa League với Chelsea. Đó là một tổn thất rất lớn cho đại diện cuối cùng của Bundesliga tại đấu trường Châu Âu khi Rebic luôn là cái tên không thể thay thế trong đội hình của HLV Adi Hutter.

    Sự thiếu vắng Rebic trong cả hai lượt trận là rất đáng tiếc, cộng thêm việc bị cầm hòa ngay trên sân nhà, đội bóng nước Đức hứa hẹn sẽ có chuyến hành quân đầy gian truân đến thủ đô nước Anh, nơi Chelsea chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng sẽ là đội đi tiếp vào chung kết.

     - Bóng Đá

     Rebic không có mặt trong trận hòa 1-1 vì nhận đủ số thẻ.

    Mùa bóng năm nay có thể được xem là mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp của tuyển thủ người Croatia cho The Eagles (biệt danh của Frankfurt). Rebic gia nhập Eintracht Frankfurt dưới dạng cho mượn từ Fiorentina vào tháng 7 năm 2016, khi HLV trưởng Niko Kovac còn tại vị.

     - Bóng Đá

     Rebic khi còn thi đấu tại Seies A.

    Đến hè năm 2018, sau một mùa World Cup 2018 vô cùng thành công cùng đội tuyển Croatia, Rebic được hàng loạt ông lớn theo đuổi trong đó có Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayern Munich và Sevilla. Những tưởng cầu thủ 25 tuổi sẽ đi theo tiếng gọi của ông thầy cũ gia nhập Bayern, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại và ký vào bản hợp đồng chính thức kéo dài bốn năm đến 2022 cùng Frankfurt sau thời gian dài thuộc biên chế Fiorentina.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ 25 tuổi có mùa World Cup thành công cùng đội tuyển Croatia.

    Trong mùa bóng năm nay, cầu thủ 25 tuổi có cho mình 10 pha lập công cùng sáu đường kiến tạo trên tất cả các mặt trận cho Frankfurt. Nhận định một cách khách quan, đó là thành quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực và lòng trung thành Rebic dành cho đội bóng nước Đức sau khi ký vào bản hợp đồng mới với giá trị giải phóng lên đến 35 triệu Euro.

     - Bóng Đá

     Việc Kovac đến Bayern không làm ảnh hưởng đến quyết định của Rebic.

    Với khả năng hiện tại, giá trị của Rebic hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai khi anh đã giúp Croatia lên ngôi á quân thế giới, đồng thời là thành viên chủ chốt của đội tuyển trong các kỳ tập trung gần đây. Việc đang có thứ hạng cao trên BXH Bundesliga cũng là chất keo giúp giữ chân Rebic tiếp tục ở lại nước Đức trong tương lai, bất chấp Frankfurt từng nhận được rất nhiều lời ngỏ ý của các đại gia Châu Âu cho cầu thủ 25 tuổi.

    Ngoài Rebic, Frankfurt cùng có rất nhiều cái tên được mượn từ những đội bóng khác nhưng lại thành công ngoài mong đợi như Jovic từ Benfica, Evan NDicka từ Auxerre, Carlos Salcedo từ Chivas, Lucas Torro từ Real Madrid, Goncalo Paciencia từ Porto và Ante Rebis từ Fiorentina, Filip Kinto từ Hamburg và Kevin Trapp từ PSG, tất cả tạo nên một mùa giải thành công ngoài mong đợi cho đoàn quân của HLV Adi Hutter.

     - Bóng Đá

     Frankfurt đại thành công dưới tay Adi Hutter.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...