MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • "Đây không phải là đêm để chỉ trích tuyển Anh"

    05:49 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đã phải ngậm ngùi với ngôi vị á quân EURO 2020, sau khi thất bại trước Ý trong loạt luân lưu may rủi.

    Luke Shaw là người sớm ghi bàn mở tỷ số cho Tam sư. Tuy nhiên, Ý đã thi đấu nỗ lực sau đó, và có được bàn gỡ hòa do công của Leonardo Bonucci trong hiệp 2. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội kéo nhau đến loạt đấu súng, và Anh là đội phải nhận lấy thất bại.

    Roy Keane:

     Anh ngậm ngùi nhìn Ý đăng quang.

    Roy Keane nhận định: "Đây không phải là đêm để chỉ trích tuyển Anh. Tôi nghĩ Gareth Southgate và các nhân viên của anh ấy đã rất tuyệt vời.

    Đây là một đêm khó khăn cho đội tuyển Anh nhưng đôi khi bạn phải thua để giành chiến thắng. Bạn phải chấp nhận khó khăn. Họ đã có những tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua và World Cup đang cận kề."

    Giám đốc điều hành của Premier League, Richard Masters nói thêm: "Kết quả tối nay là một sự thất vọng nhưng xin chúc mừng đội tuyển Anh vì những màn trình diễn khiến cả nước phải tự hào.

    Những lời khen ngợi phải dành cho các cầu thủ, Gareth Southgate, đội ngũ huấn luyện của anh ấy và tất cả mọi người ở FA, vì một giải đấu tuyệt vời ở EURO 2020. Gareth là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và truyền cho các cầu thủ niềm tin để song hành cùng với khả năng của họ.

    Bất kể kết quả tối nay ra sao, tôi rất vui mừng cho tương lai - không chỉ để xem đội bóng có thể đạt được những gì cho hàng triệu người hâm mộ, mà thành công của họ sẽ truyền cảm hứng để tất cả cùng ủng hộ và tham gia vào môn thể thao này."

    Ý đối đầu Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu

     
    Minh Tuấn | 05:19 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...