MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • Đây, hồi ức của Klopp về ngày đầu tiên đến với The Kop

    15:06 Thứ bảy 27/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn 4 năm đã trôi qua kể từ khi HLV Jurgen Klopp chính thức trở thành HLV trưởng của Liverpool, nhưng chiến lược gia này vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến với The Kop.

    Gần 4 năm đã trôi qua kể từ lúc HLV Jurgen Klopp ngồi vào ‘ghế nóng’ tại Anfield. Trong quãng thời gian ấy, nhà cầm quân người Đức cùng các học trò đã không ít lần gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vinh quang, nhưng cuối cùng, trong ngày đầu tiên của tháng 06/2019, quả ngọt đã đến như một sự đền đáp cho nỗ lực của họ: chiếc cúp vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử của The Kop.

    Mới đây, HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhớ lại ngày ông chính thức nhận công việc tại Nửa đỏ vùng Merseyside, cũng là ngày ông đã vẽ những nét phác thảo đầu tiên về kế hoạch tương lai với ban lãnh đạo đội bóng.

    "Thành thật mà nói, ngày đó khi chúng tôi ở đây, chúng tôi tràn đầy hy vọng, tràn đầy ước mơ, đầy lạc quan", Klopp nói với ESPN FC. "Tại sao tôi lại không thể nhận công việc này? Tôi đã ký hợp đồng để trở thành người quản lý ở đây, bởi vì đó là một CLB tuyệt vời. Tôi thích đội hình này, tôi yêu lịch sử của đội bóng, tất cả những thứ như thế đã thuyết phục tôi.’’

    Jurgen Klopp remembers the day he signed for Liverpool - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp chính thức ký hợp đồng với Liverpool vào tháng 10/2015.

    "Vì vậy, tôi đã rất, rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ thành công. Trong giấc mơ của tôi trong thời điểm đó, có lẽ chúng tôi sẽ thành công hơn những gì chúng tôi đã thực sự làm được trong 4 năm qua", Klopp cười khi nhớ lại những kỳ vọng của mình.

    Chủ sở hữu chính của Liverpool - John W. Henry, Chủ tịch Tập đoàn Thể thao Fenway - Mike Gordon, Chủ tịch CLB Tom Werner và Giám đốc điều hành Ian Ayre đều đã rất ấn tượng về cách Klopp vạch ra chiến lược của ông. Họ đã quyết định soạn thảo hợp đồng chỉ 60 phút sau cuộc trò chuyện với cựu HLV của Borussia Dortmund!

    Nội dung chi tiết của bản kế hoạch ấy không được công bố rộng rãi, chỉ biết rằng Klopp đã cam kết sẽ đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn của bóng đá châu Âu. Và ông đã giữ được lời hứa đó.

    Ngọc Bách | 05:00 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...