MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Đây, gương mặt đáng tiếc nhất bị thầy Park bỏ rơi trong danh sách ĐT Việt Nam

    19:32 Thứ năm 24/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan. Trong đó, ông đã bỏ qua một cái tên đang có phong độ rất cao.

    Ngay sau 2 trận thắng trước Malaysia và Indonesia ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 tháng 10 vừa qua, HLV Park Hang-seo tiếp tục bận bịu với kế hoạch chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan vào trung tuần tháng 11 tới. Theo lịch trình, ĐTQG sẽ tập trung sau khi 2 trận Bán kết Cúp Quốc gia 2019 kết thúc (ngày 27/10).

    Đây, 2

     HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam.

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ. Tất nhiên, không khó để dự đoán về những gương mặt đã hình thành bộ khung cho ĐT Việt Nam trong suốt hơn 1 năm qua. Những cái tên như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Tiến Dũng (Viettel), Văn Lâm (Muangthong), Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn (HAGL), ...

    Bên cạnh đó, vẫn còn những cái tên xứng đáng góp mặt khi phong độ của họ trong thời gian qua là khá ổn định, thậm chí là có phần sáng chói. Chúng ta sẽ không thể không nhắc đến Văn Quyết - cầu thủ vừa đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019" vì anh là ngòi nổ có đóng góp rất quan trọng vào thành tích vô địch của CLB Hà Nội.

    Song, trong những đợt tập trung gần đây, thầy Park gần như phớt lờ thủ quân của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy. Thế nên khả năng ông triệu tập "Quyết rừng" cũng sẽ không cao và thật sự cũng đã không được gọi ở đợt tập trung này.

    Đây, 2

     Minh Vương là vua phá lưới nội của V-League 2019. Ảnh: Minh Anh.

    Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nói đến trường hợp đáng tiếc nhất là Trần Minh Vương mà thôi.

    Ở lượt đấu cuối cùng của V-League 2019 vừa qua,  Minh Vương còn lập cú đúp trong trận đấu HAGL "tiễn" Sanna Khánh Hoà về chơi ở giải Hạng Nhất 2020 tới đây.

    Trần Minh Vương là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây, nhất là khi Xuân Trường bất ngờ chia tay ĐTQG vì chấn thương dây chằng trước trận gặp Malaysia. Anh ghi bàn đều đặn cho HAGL và cho thấy phong độ cùng cảm giác ghi bàn rất tuyệt vời. Và thành quả của chàng tiền vệ gốc Thái Bình chính là danh hiệu "vua phá lưới nội V-League 2019" với 12 bàn thắng (hơn người xếp sau 3 bàn).

    Khi được hỏi về cơ hội được triệu tập lên ĐTQG ở đợt tập trung tháng 11 tới đây, chàng cầu thủ gốc Thái Bình cho biết: "Hiện tại thì tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện ấy. Tất cả vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Park Hang-seo và tôi chỉ biết làm việc hết mình ở CLB."

    Và lần này, Minh Vương tiếp tục không có tên. Song NHM nên nhớ rằng, HLV Park Hang-seo luôn theo dõi và đánh giá cao những màn trình diễn của các cầu thủ trong màu áo CLB. Ông không gọi họ lên tuyển chỉ vì khả năng thích ứng với lối đá và dụng ý chiến thuật của ĐTQG mà thôi. Thế nên, thời gian vẫn còn để những cầu thủ đang có phong độ tốt như Minh Vương, Văn Quyết ghi điểm trong mắt thầy Park và có cơ hội trở lại ĐTQG.

    Đăng Huy | 12:51 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...