MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đây, dấu hiệu cho thấy Xuân Trường đã và đang bị lãng quên tại Buriram

    20:42 Thứ năm 04/04/2019

    BongDa.com.vn Sau trận hoà không bàn thắng trước Chiangrai, HLV Bozidar Bandovic đã có một động thái cho thấy sự phớt lờ với Lương Xuân Trường.

    Tại vòng đấu thứ 6 Thai-League, HLV Bozidar Bandovic đã quyết định cất Lương Xuân Trường trên băng ghế dự bị và sử dụng bộ đôi Hajime Hosogai và Supachok Sarachat.Hai cầu thủ này đã tạo dựng được thương hiệu. Thủ quân Suchao Nuchnum và đội phó Jakkaphan Kaewprom (2 cầu thủ đá tiền vệ trung tâm) cũng ngồi trên băng ghế dự bị. 

    Đây, dấu hiệu cho thấy Xuân Trường đã và đang bị lãng quên tại Buriram - Bóng Đá

     HLV Bozidar Bandovic tiếp tục lãng quên Xuân Trường.

    Đây cũng là trận đấu thứ 6 Xuân Trường "ngồi chơi xơi nước" trên băng ghế dự bị tại Buriram (4 trận ở Thai-League và 2 trận AFC Champions League). Hiện trạng này khiến NHM Việt Nam đứng ngồi không yên khi cựu tuyển thủ ĐT Nhật Bản là Hajime Hosogai đã trở lại sau chấn thương.

    Thêm vào đó, những người yêu mến "Trường Híp" lại có thêm lý do để lo lắng trước động thái của HLV Bozidar Bandovic sau trận hoà Chiangrai. Cụ thể, vị chiến lược gia này đã hoàn toàn phớt lờ và không nhắc đến Xuân Trường trong buổi họp báo sau trận.

    "Trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu cố gắng, tuân thủ đấu pháp của BHL đề ra. Tuy nhiên, việc thiếu may mắn trong những cú dứt điểm khiến Buriram không có được chiến thắng sau cùng. Kết quả này đúng là không như ý muốn tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang ổn và chúng tôi không cần phải thay đổi nhiều."

    Với trận hoà này, đội bóng của Xuân Trường vẫn tiếp tục dẫn đầu Thai-League với 12 điểm sau 6 vòng đấu.

    Đăng Huy | 20:15 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...