MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Đây! Chi tiết nhỏ chứng minh cho đẳng cấp của Louis van Gaal ở World Cup

    17:04 Thứ bảy 21/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Louis van Gaal đã có một mùa World Cup ấn tượng trước khi đến Manchester United làm việc.

    Sự nghiệp huấn luyện của Louis van Gaal đã để lại rất nhiều dấu ấn, ông đã giành được nhiều danh hiệu ở các CLB như Barcelona và Ajax Amsterdam. Khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan, dù không mang về được danh hiệu, Van Gaal vẫn để lại ấn tượng mạnh ở World Cup 2014.

    Nhắc đến Louis van Gaal ở giải đấu năm đó, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhớ đến quyết định thay người hy hữu của ông ở trận tứ kết gặp Costa Rica. Khi đó, 120 phút thi đấu đã trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội phải bước vào loạt luân lưu để tranh định tấm vé đi tiếp.

    Đây! Chi tiết nhỏ chứng minh cho đẳng cấp HLV của Louis van Gaal - Bóng Đá

     Van Gaal đã có một kỳ World Cup ấn tượng.

    Ngay trước khi bước vào loạt penalty này, Van Gaal đã bất ngờ thay thủ thành Jasper Cillessen ra, để Tim Krul vào bắt penalty. Tại đây, Tim Krul đã chơi đẳng cấp, cản phá thành công 2 cú đá, giúp Cơn lốc màu da cam tiến vào vòng trong mà không cần đến lượt đá thứ 5. Quyết định thay người này của Van Gaal được nhắc đến mãi về sau.

    Dù vậy, ngay từ vòng bảng, có một chi tiết rất nhỏ cũng đã nói lên tầm nhìn của chiến lược gia này. Sau trận cuối vòng bảng gặp Chile, Hà Lan sẽ bay đến thành phố Fortaleza, nơi nổi tiếng với khí hậu nóng bức, mùa hè có thể lên đến 40 độ, để chơi vòng 16 đội với Mexico.

    Mới đây, phóng viên Maarten Wijffels của tờ AD kể lại: "Ngay sau trận gặp Chile, Van Gaal đã ra lệnh cho các cầu thủ: phải uống nước! Uống nước thật nhiều và đi tiểu thật nhiều bởi khí hậu ở đó là rất nóng."

    Các cầu thủ hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh này, các chai nước được đặt ở mọi nơi: đầu giường, trên bàn, cạnh bồn cầu. Không biết đó có phải yếu tố quyết định hay không, nhưng sau đó Hà Lan đã đánh bại Mexico với tỷ số 2-1 để đi tiếp.

    Van Gaal lần đầu tiên kết hợp Arjen Robben và Franck Ribery: 

    Hoài Thu | 16:34 21/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...