MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Đây! Cái tên có thể khiến Man Utd quên đi Jadon Sancho

    18:15 Thứ sáu 12/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn "Nếu họ đủ tốt, thì họ đã đủ lớn" - đó là câu nói đã trở thành bất hủ của Sir Matt Busby.

    Man Utd lâu nay không hề ngần ngại trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Từ Busby Babes đến Class 92 và lứa tài năng hiện tại của họ, các cầu thủ Quỷ đỏ đã thường xuyên chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số.

    Những cầu thủ như Ryan Giggs và Marcus Rashford đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi vừa được trao cơ hội ở đội một. Shola Shoretire thì đặc biệt hơn, anh lần đầu tiên gây chú ý vào năm 2018, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện tại UEFA Youth League - vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Valencia khi mới 14 tuổi. Ra đời hai ngày trước khi Mark Zuckerberg ra mắt Facebook, Shoretire phải đối đầu với những cầu thủ lớn hơn anh 5 tuổi. Cầu thủ chạy cánh nhỏ bé này không hề tỏ ra lạc lõng trong suốt 15 phút xuất hiện của mình.

     - Bóng Đá

     Shola Shoretire còn rất non trẻ.

    Phải thừa nhận rất nhiều tài năng trẻ có thể chìm vào màn sương sau 15 phút nổi tiếng, còn Shoretire vẫn liên tục tạo tiếng vang lớn trong các đội trẻ của Man Utd. Mặc dù chỉ mới 16 tuổi vào đầu mùa giải, nhưng Shoretire đã được đôn lên đội U23 của Neil Wood trước mùa bóng 2020-21. Ngôi sao gốc Nigeria đã hòa nhập với môi trường mới của mình như cá gặp nước, ghi được 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trong 13 lần ra sân đầu tiên.

    HLV Neil Wood có lý do để khen ngợi Shoretire: "Cậu ấy rất trưởng thành so với độ tuổi của mình, cách cậu ấy chơi, cậu ấy làm rất nhiều việc, đảm nhận nhiều vị trí và cậu ấy đã đóng rất nhiều vai trò. Shola chơi như một số 9, cậu ấy chơi ở cánh trái, cánh phải, ở vị trí số 10 và bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm - khi có bóng và khi không bóng."

     - Bóng Đá

      Shoretire đầy tiềm năng.

    Nguồn cảm hứng của Shoretire là huyền thoại Ronaldinho của Barcelona, không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ chạy cánh này xem bóng đá là niềm vui, và thật tuyệt khi xem anh thi đấu. Shoretire có trọng tâm thấp và khả năng rê dắt đáng kinh ngạc thường khiến các hậu vệ phải 'sôi máu'. Bên cạnh đó, anh cũng thoải mái thi đấu bằng cả hai chân và có rất nhiều kỹ năng, thậm chí được so sánh với Jay-Jay Okocha.

    Trong chiến thắng gần đây của U23 Man Utd trước Southampton, Shoretire đã thể hiện khả năng 'làm xiếc' với trái bóng, rê bóng qua 3 cầu thủ đối phương trước khi có một đường chuyền tuyệt đẹp cho Facundo Pellistri. Hãy hình dung một chú nhóc lớp 7 làm bẽ mặt những đàn anh lớp 11 trên sân bóng trường học.

    Theo The Sun, Man Utd đã tin rằng Shoretire chính là Jadon Sancho mới và coi anh như một sự thay thế tiềm năng cho cầu thủ chạy cánh của Borussia Dortmund. Quỷ đỏ cũng đã thể hiện niềm tin của họ vào cầu thủ 17 tuổi, khi trao cho anh hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào đầu tuần này trước khi để anh tập luyện cùng đội một.

    (Theo PlanetFootball)

    Tiềm năng của Jadon Sancho:

     
    Minh Tuấn | 17:45 12/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...