MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • David Moyes và cơ hội để đời ở cúp châu Âu

    14:47 Thứ tư 07/06/2023

    HLV David Moyes không giấu được niềm vui khi chuẩn bị cùng West Ham đối đầu với Fiorentina ở chung kết Europa Conference League rạng sáng 8/6 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     David Moyes quyết tâm giúp West Ham vô địch Europa Conference League. Ảnh: Reuters.

    "Cảm giác này siêu thực. Được xuất hiện trong buổi họp báo và nhận phòng thay đồ ở một trận chung kết cúp châu Âu là niềm vui lớn đối với tôi", Moyes phát biểu trước trận, "Tôi thật sự hy vọng mình có thể tiến lên một tầm cao mới và giành chiến thắng. Đối với bất kỳ HLV nào, cảm giác ấy đều sẽ hồi hộp. Đây là một trong những đỉnh cao mà bạn có thể đạt được trong bóng đá với tư cách HLV".

    "Tôi đã có một sự nghiệp tương đối ổn kể từ khi bắt đầu làm HLV ở tuổi 35. Hơn 1.000 trận đấu, lọt vào một số trận chung kết và thăng hạng. Nhưng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Được làm HLV lâu như vậy, bạn rõ ràng đang đi đúng hướng. Tôi luôn nói rằng những năm tháng tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước và tôi chắc chắn đang tận hưởng khoảnh khắc khi được ở đây", cựu HLV MU nói thêm.

    West Ham đã chi gần 200 triệu euro nâng cấp đội hình bằng hàng loạt thương vụ như Lucas Paqueta, Gianluca Scamacca hay Nayef Aguerd trong hè 2022. Tuy nhiên, họ rơi vào cuộc chiến trụ hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng Premier League mùa này 6 điểm. HLV Moyes thậm chí có nguy cơ bị sa thải.

    Nhưng tại mặt trận cúp, West Ham thành công rực rỡ. Ở chung kết UEFA Conference League rạng sáng mai (8/6), CLB thành London sẽ đối mặt Fiorentina. Đội bóng này kết thúc Serie A ở vị trí thứ 8 chung cuộc. Đại diện Italy đang đạt phong độ ấn tượng và chỉ để thua Inter Milan sát nút trong trận chung kết Cúp Quốc gia mùa này.

    HLV Vincenzo Italiano cho hay: “West Ham là một trong những đội mạnh nhất giải đấu. Việc lọt vào trận chung kết đã khẳng định sức mạnh của họ. Họ sở hữu những cầu thủ chất lượng cao, rất mạnh mẽ. Nhưng Fiorentina cũng vào đến đây nên chúng tôi cũng mạnh và sẽ chơi hết mình. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chức vô địch".

    Lần đầu tiên kể từ năm 1976, West Ham có vé dự chung kết cúp châu Âu. Moyes còn có thể lập kỳ tích khi trở thành HLV đầu tiên giúp "Búa tạ" giành cúp châu lục sau 58 năm chờ đợi. Cựu HLV MU cũng chưa giành được danh hiệu cao quý nào trong sự nghiệp.

    Hiểu Phong | 14:05 07/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...