MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Đấu Trung Quốc, ĐT Việt Nam phải đề phòng 3 nhân tố nguy hiểm

    08:14 Thứ hai 04/10/2021

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam nên cẩn trọng với 3 nhân tố tấn công của Trung Quốc trong cuộc đọ sức sắp tới tại VL cuối World Cup 2022.

    Đoàn quân HLV Park Hang-seo đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 08/10. Những chuyến binh Sao Vàng đang nâng dần khối lượng tập luyện trong những ngày qua. Ngoài việc tính toán chiến thuật và nhân sự, BHL cũng luôn nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Trong cuộc đọ sức sắp tới, ĐT Việt Nam phải đặc biệt lưu ý đến 3 ngôi sao tấn công bên phía đội hình của ông Li Tie.

    1. Tiền đạo Wu Lei

    Wu Lei chính là niềm tự hào của bóng đá Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ sinh năm 1991 đang thi đấu tại La Liga cho CLB Espanyol và từng ghi bàn vào lưới Barcelona vào đầu tháng 01/2020. Trước đó, anh chính là tay săn bàn số 1 của Thượng Hải SIPG trong lịch sử với 169 bàn thắng. Tại VL World Cup 2022, “Ronaldo Trung Quốc” đã có 8 pha lập công cho đến thời điểm này.

    Đấu Trung Quốc, ĐT Việt Nam phải đề phòng 3 nhân tố nguy hiểm - Bóng Đá

    Wu Lei là niềm tự hào của bóng đá Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

    Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Li Tie, Wu Lei chơi hộ công. Anh vừa đóng vai trò kết nối, tung ra những đường chuyền quyết định và trực tiếp ghi bàn. Quế Ngọc Hải và các đồng đội cần khóa chặt ngòi nổ tấn công nguy hiểm này từ đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới.

    2. Tiền đạo Ai Kesen

    Cầu thủ gốc Brazil - Ai Kesen chỉ mới chơi cho ĐT Trung Quốc từ năm 2019. Tuy vậy, tiền đạo 32 tuổi đã kịp ghi 4 bàn thắng trong 9 lần ra sân. Anh trở thành nhân tố chủ lực không thể thay thế trên hàng công đoàn quân HLV Li Tie.

    Đấu Trung Quốc, ĐT Việt Nam phải đề phòng 3 nhân tố nguy hiểm - Bóng Đá

    Cầu thủ nhập tịch Ai Kesen đã có 4 bàn thắng cho ĐT Trung Quốc.

    Ai Kesen có chiều cao 1m80, thể hình và thể lực rất tốt. Khả năng chọn vị trí, tì đè và làm tường chính là điểm mạnh của cầu thủ này. Ngoài ra, anh sở hữu kỹ thuật của 1 cầu thủ Brazil thực thụ. Vì vậy, các hậu vệ của ĐT Việt Nam cần phải thật sự bình tĩnh, tập trung trong suốt 90 phút và hỗ trợ cho nhau thật tốt để kiềm tỏa tiền đạo 32 tuổi của đội chủ nhà.

    3. Tiền đạo Alan Carvalho

    Cũng là một chân sút nhập tịch như Ai Kesen nhưng Alan Carvalho lại sở hữu bản lý lịch ấn tượng hơn nhiều. Anh đã từng 5 năm thi đấu tại châu Âu cho CLB Red Bull Salzburg và giành danh hiệu vua phá lưới Europa League mùa bóng 2014-2015. Cầu thủ sinh năm 1989 chỉ mới ra mắt ĐT Trung Quốc từ tháng 05/2021 trong trận gặp Guam ở vòng loại World Cup.

    Đấu Trung Quốc, ĐT Việt Nam phải đề phòng 3 nhân tố nguy hiểm - Bóng Đá

     Niềm hy vọng của ĐT Trung Quốc Alan Carvalho từng là vua phá lưới Europa League

    Alan Carvalho là cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Với sức mạnh thể lực, tiền đạo 32 tuổi sẽ là bài toán khó cho việc ngăn chặn của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Những chiến binh Sao vàng cần cố gắng vây ráp, cản phá thật nhanh, không cho bóng đến chân Alan, qua đó cắt đứt các đợt tấn công của đối thủ. Nếu có chiến thuật hợp lý và thi đấu tập trung, đoàn quân HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể ngăn chặn các ngòi nổ tấn công của Trung Quốc và mang về lợi thế.

    Hữu Danh | 07:44 04/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...