MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Đấu Scotland, phải chăng Harry Kane nên ngồi dự bị?

    15:08 Thứ sáu 18/06/2021

    BongDa.com.vn Harry Kane đã có một trận đấu không mấy xuất sắc trước Croatia. Phải chăng đây là lúc ông Gareth Southgate nên cất anh lên băng ghế dự bị?

    Harry Kane đã có một mùa giải khá bùng nổ, bất chấp đội bóng chủ quản của anh - Tottenham không đạt được những thành tích như mong muốn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ này ẵm hai danh hiệu "Vua phá lưới" và "Vua kiến tạo" của Premier League trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, việc cày ải quá nhiều ở CLB cũng mang đến cho Kane những rủi ro khi tham dự EURO 2020. 

    Đấu Scotland, phải chăng Harry Kane sẽ ngồi dự bị? - Bóng Đá

     Kane đã cày ải quá nhiều ở mùa giải vừa qua.

    Thống kê cho thấy, vì lý do chấn thương, chỉ có ba lần trong mùa giải vừa qua, Kane không thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Gà trống, một trong số đó là trận đấu với Southampton khi mà họ đã dẫn trước tới 5-1 và anh được rút ra nghỉ. Thi đấu tận 3087 phút (chỉ tính ở Premier League) là con số khủng khiếp nói lên độ cày ải của tiền đạo người Anh trong mùa giải vừa qua. 

    Đây là một thực tế khốc liệt và tồn tại dai dẳng nhiều năm và đã kéo lùi thành tích của đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn. May mắn thay, vài năm trở lại đây, FA (LĐBĐ Anh) đã chấp nhận kì "nghỉ Đông" ngắn hạn sau Giáng sinh, qua đó góp phần giảm thiểu bớt nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Song phải thừa nhận rằng, điểm rơi phong độ của đa số cầu thủ Anh hiện tại đều nằm vào giai đoạn Premier League còn thi đấu. Do đó, không phải cứ bố trí Kane đá tiền đạo là có thể mong anh ghi bàn liên tục. 

    Trước Croatia, Kane đã thi đấu 82 phút và chỉ tung ra được đúng 1 cú sút (không đi trúng đích). Đây là thống kê đáng báo động. 

    Đấu Scotland, phải chăng Harry Kane sẽ ngồi dự bị? - Bóng Đá

     Calvert-Lewin là một phương án khác trên hàng công Tam sư. 

    Hiện tại, Gareth Southgate còn rất nhiều phương án thay thế trên hàng công. Dominic Calvert-Lewin, một chuyên gia không chiến, là một lựa chọn không tồi trước hàng thủ to cao của Scotland. Raheem Sterling từng chơi như một tiền đạo ảo trong sơ đồ của Pep Guardiola. Anh là một phương án khác mà Southgate nên cân nhắc. 

    Thực tế, tuyển Anh đã có 3 điểm ở ngày mở màn và cơ hội đi tiếp là rất lớn. Họ không cần thiết phải bung sức trước Scotland. EURO là một hành trình dài gồm 7 trận đấu diễn ra trong vòng một tháng. . 

    Vậy nên, cất Kane lên băng ghế dự bị để anh hồi phục thể lực và thử nghiệm các phương án tấn công khác là điều mà Southgate cần làm vào lúc này. Biết đâu, vắng Kane, tuyển Anh lại gợi mở được những đội hình thú vị mà các đối thủ không thể đoán định. 

    Grealish mong muốn được chơi bên cạnh Kane ở tuyển Anh:

     
    Ngọa Long | 14:38 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...