MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Dấu hiệu cho thấy Chelsea sẽ thống trị châu Âu dài dài

    14:22 Thứ tư 24/11/2021

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, các nhà đương kim vô địch Champions League đã thị uy sức mạnh đáng sợ khi hủy diệt Juventus với tỷ số 4-0.

    Chelsea không chỉ đánh bại một trong những Gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, họ còn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch trên con đường bảo vệ chiếc cúp bạc. Nhìn vào những con người hiện tại mà Thomas Tuchel đang sở hữu, có thể nhận thấy The Blues đã sẵn sàng cho một cuộc thống trị dài hơi trong tương lai.

    Kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản vào năm 2003, Chelsea hoàn toàn “lột xác” nhờ những đồng tiền của tỷ phú người Nga. Abramovich không ngại chi tiền tấn, đưa về những bản hợp đồng chất lượng, giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ và có được vị thế như ngày hôm nay.

     - Bóng Đá

     Chelsea hái quả ngọt từ học viện đào tạo trẻ của CLB.

    Tuy nhiên trong trận thắng Juventus rạng sáng nay, 3 cái tên do học viện Chelsea đào tạo - Trevoh Chalobah, Reece James và Callum Hudson-Odoi đều lập công. Có thể nhận thấy trong gần 2 thập kỷ dẫn dắt The Blues, Abramovich không chỉ chi tiền nâng cấp lực lượng đội một, mà còn đầu tư một cách bài bản cho hệ thống đào tạo trả. Và giờ đây, họ đã hái được quả ngọt.

    Thật đáng kinh ngạc, James hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội chủ sân Stamford Bridge với 5 pha lập công trên mọi đấu trường, bên cạnh 5 kiến tạo, khiến CĐV Chelsea hô vang tên anh. Truyền thông ca ngợi, nhưng Thomas Tuchel đã lên tiếng “dằn mặt”, để cậu học trò của mình giữ vững đôi chân trên mặt đất.

    Trevoh Chalobah là một phát hiện thú vị, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung vệ 22 tuổi cũng đã có cho mình 3 bàn thắng trên mọi đấu trường. Callum Hudson-Odoi, người thường xuyên gây tranh cãi vì phong độ thiếu ổn định, đang ngày một tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Tuchel. Cũng phải nói đến Ruben Loftus-Cheek, tiền vệ lột xác mạnh mẽ nhất kể từ đầu mùa.

     - Bóng Đá

    Nhiều tài năng của Chelsea chờ đợi cơ hội thể hiện. 

    Mason Mount, Andreas Christensen đã khẳng định tầm quan trọng của mình kể từ mùa giải trước. Ở ngoài kia, những tài năng mà Chelsea cho mượn để tích lũy kinh nghiệm như Conor Gallagher, Billy Gilmour… đang chờ đợi cơ hội được triệu tập trở lại. Và còn rất nhiều những cầu thủ trẻ khác đang ăn tập tại học viện Chelsea.

    The Blues dưới sự điều hành của nữ giám đốc Marina Granovskaia đang hoạt động cực kỳ hiệu quả trên TTCN. Bên cạnh đó học viện đào tạo còn cung cấp những ngôi sao đầy triển vọng. Nếu tiếp tục duy trì được hệ thống này, không có gì ngạc nhiên khi Chelsea sẽ thống trị châu Âu trong một thời gian dài.

    Sự thăng tiến của Mason Mount từ cấp độ đội trẻ Chelsea

     
    Endo | 13:52 24/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...