MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Dấu chấm hết cho Mason Greenwood

    23:39 Thứ bảy 15/10/2022 | 5

    BongDa.com.vn Hy vọng về việc sớm trở lại chơi bóng của Mason Greenwood sớm bị giáng một đòn mạnh.

     

    Mason Greenwood mùa giải năm ngoái vướng vào vụ bê bối nghiêm trọng. Theo đó, cô bạn gái Harriet Robson cáo buộc tiền đạo của Quỷ đỏ có hành vi bạo lực. Phía Man Utd khẳng định không dung thứ cho hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. 

    Kể từ tháng Một đến nay, Greenwood chưa thể trở lại tập luyện hoặc thi đấu cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hồi đầu mùa 2022/23, Man Utd điền tên Greenwood vào danh sách đội U23. Tuy nhiên, điều này không mang nhiều ý nghĩa.

    Trong thời gian qua, sở cảnh sát Greater Manchester xác nhận cho Greenwood tại ngoại để chờ điều tra thêm. Dù vậy, mọi rắc rối vẫn chưa được giải quyết. Nếu bị kết án có tội, Greenwood hoàn toàn có nguy cơ phải ngồi tù.

    Mason Greenwood still suspended by Manchester United despite ‘reappearing on club website’ - Bóng Đá

     Không có chuyện Greenwood chuẩn bị trở lại.

    Mọi chuyện đang trở nên khó đoán hơn. Mới nhất, sở cảnh sát Greater Manchester buộc tội Mason Greenwood có hành vi cưỡng hiếp, tham gia vào việc kiểm soát, cưỡng chế hành vi và hành hung gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Cả 3 cáo buộc này đều liên quan đến cùng một nạn nhân.

    Đáng chú ý, Greenwood sẽ có phiên điều trần đầu tiên vào thứ Hai tuần sau. Chuỗi ngày sắp tới có khả năng là cơn ác mộng đối với tiền đạo 21 tuổi này. Hy vọng về việc trở lại chơi bóng của Greenwood đang dần tắt ngúm.

    Greenwood vừa tròn 21 tuổi nhưng danh tiếng sớm bị ảnh hưởng. Năm 2020, tiền đạo tài năng này lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá cao Greenwood, nhưng mũi nhọn người Anh sớm gây rắc rối.

    Dấu chấm hết cho Mason Greenwood - Bóng Đá

     Mọi thứ có thể chấm dứt với Greenwood.

    Đó là thời điểm Greenwood cùng Phil Foden dắt hai cô gái lạ về phòng khách sạn trong lúc tập trung cùng tuyển Anh vào tháng 9/2020. Hành động này vi phạm nghiêm trọng nội quy "Tam sư", trong thời điểm các cầu thủ phải chấp hành biện pháp giãn cách xã hội vì dịch bệnh.

    Sau 2 năm, Foden ngày càng xuất sắc, trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội hình Man City và vừa được gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2027. Tình cảnh của Greenwood trái ngược hoàn toàn. Vì một phút không thể kiềm chế bản thân, sự nghiệp của cầu thủ này dần đi vào ngõ cụt.

    Không có nhiều dấu hiệu cho thấy Greenwood vô tội. Lẽ ra Greenwood phải là tiền đạo số một của Man Utd trong bối cảnh hàng công ngày càng mỏng. Dù vậy, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của tài năng trẻ này.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 23:09 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...